Đại dịch corona bùng phát: Điều không ngờ tới từ quốc gia có lẽ kiểm soát dịch tốt nhất trên thế giới?

Khoảng 2 tháng kể từ khi dịch virus corona bùng phát, điều may mắn là Triều Tiên hiện được cho là chưa có trường hợp nào bị lây nhiễm virus này.

Chưa có trường hợp nào được thông báo nhiễm virus corona tại Triều Tiên

Theo CNN, Triều Tiên đã cố gắng hết sức để có thể tránh sự lây lan của virus mặc dù nước láng giềng – Trung Quốc đang là tâm bão của đại dịch corona. Theo thống kê từ trang SCMP vào ngày 9/2, hiện đã có 813 người tử vong và 34.092 người nhiễm loại virus mới này. Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc sáng nay xác nhận thêm 81 ca tử vong tại địa phương, nâng số người chết vì dịch viêm phổi do chủng virus corona mới (nCoV) tại tỉnh lên 780 tại tỉnh này.

Quần áo bảo hộ giúp phòng ngừa sự lây lan của virus tại sân bay Bình Nhưỡng. Ảnh: CNN

Quần áo bảo hộ giúp phòng ngừa sự lây lan của virus tại sân bay Bình Nhưỡng. Ảnh: CNN

Hiện tại, có 26 quốc gia đã có bệnh nhân kết luận dương tính với loại virus mới này, trong đó có hai quốc gia giáp biên giới với Triều Tiên là Nga và Hàn Quốc.

Ngày hôm qua (8/2), trang SCMP cũng đưa tin có 86 người đã tử vong vì virus corona ở Trung Quốc và hơn 3.399 trường hợp xác nhận bị nhiễm.

Theo trang SCMP, thông tin này được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cập nhật. Tổng số trường hợp bị nhiễm được xác nhận trong cả nước này lên 34.546 ca. Như vậy, tổng số ca tử vong vì nCoV trên toàn cầu hiện là 813, trong đó có hai trường hợp được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Vũ Hán ở Philippines và một người đàn ông 39 tuổi ở Hong Kong. Con số này tương đương số ca tử vong vì đại dịch SARS năm 2002-2003, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Đáng chú ý, một công dân Hoa Kỳ đã chết ở Vũ Hán vì nhiễm loại virus corona mới này, Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Bảy (8/2). Đây dường như là trường hợp tử vong đầu tiên của công dân nước ngoài tại Trung Quốc trong suốt vụ dịch. Thực tế, mỗi quốc gia và lãnh thổ gần Triều Tiên đã xác nhận có trường hợp lây nhiễm virus corona.

Theo CNN, giới chuyên gia cho rằng, Bình Nhưỡng hiện tại đang rất may mắn bởi chưa có trường hợp nào nhiễm loại virus này.

Các nhà nghiên cứu vẫn đang cố gắng để xác định mức độ lây lan của virus tại các quốc gia ngoài Trung Quốc.

"Chúng tôi biết nhiều khu vực của Trung Quốc đều tiếp giáp với Triều Tiên, bao gồm Đan Đông hay Thẩm Dương đã có bệnh nhân nhiễm virus này. Khoảng 90% người dân Trung Quốc và Triều Tiên đều giao thương với nhau và chúng tôi biết, rất nhiều người, nhiều xe tải cũng như tàu ngang qua biên giới giữa hai quốc gia trước khi Triều Tiên gần đây có động thái đưa ra các quy định mới nhằm ngăn chặn lây lan loại virus mới này. Điều may mắn là hiện tại chưa có trường hợp nào nhiễm virus corona được thông báo.

Theo CNN, điều đáng nói là Triều Tiên vẫn thể hiện rõ ràng trong cuộc chiến đối phó với loại virus corona giữa tâm dịch đang bùng phát. Điều đó cho thấy Bình Nhưỡng có nhiều quyết tâm đối phó với dịch bệnh giống như các đăng tải trên truyền thông nhà nước KCNA.

Điều tốt nhất Triều Tiên đã làm được tại thời điểm này

Theo một công ty du lịch của đất nước này, Triều Tiên đã đóng cửa và không đón bất kỳ khách du lịch nào vào quốc gia này trong bối cảnh hiện tại. Điều này giống như một biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

Vào ngày 30/1, hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết, chính quyền nước này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và nỗ lực đối phó với dịch bệnh. Tới ngày 3/2, hãng thông tấn nhà nước (KCNA) cho biết, tất cả những người vào quốc gia này sau ngày 13/1 đều phải có sự giám sát y tế nghiêm ngặt.

Hãng thông tấn (KCNA) cũng đưa tin, các quan chức Triều Tiên hiện thiết lập một hệ thống vận chuyển mẫu kiểm tra toàn quốc và có khả năng chẩn đoán kịp thời mọi trường hợp nghi vấn.

Hầu hết các thông tin có thể nắm được về Bình Nhưỡng đều thông qua hãng thông tấn nhà nước.

"Triều Tiên luôn thiếu các loại thuốc cơ bản và hạn chế tối đa để tập trung vào y tế dự phòng.", bà Jean H. Lee, Giám đốc Trung tâm Chính sách công và Lịch sử Hàn Quốc của Hyundai Motor-Korea cho biết.

Theo các chuyên gia, có thể đại dịch virus corona sẽ cho Triều Tiên một cái cớ để thắt chặt hơn nữa khu vực biên giới và sẽ vẫn là một bí mật với các quốc gia khác. Bình Nhưỡng cũng đang gồng mình đối phó tránh sự lây lan của dịch bệnh vào thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, việc đóng cửa biên giới một phần cũng gây khó khăn cho kinh tế của quốc gia này. Bởi áp lực từ các trừng phạt quốc tế cũng như sức ép từ Mỹ, Triều Tiên giờ đây có vẻ phải phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc.

Theo giới quan sát, việc buộc phải đóng cửa biện giới vì sợ lây nhiễm virus corona sẽ khiến quốc gia này khó khăn hơn. Tuy nhiên, việc cấm túc đi lại có thể sẽ mang đến một vài điều có lợi cho quan điểm y tế cộng đồng.

"Triều Tiên hiện đang kiểm soát dịch tốt nhất trên thế giới", ông Choi, một bác sĩ đã không còn ở Triều Tiên cho biết.

Theo vị bác sĩ này, Triều Tiên có lẽ là quốc gia tốt nhất trong việc hạn chế các liên lạc xã hội và đi lại trong khu vực bởi vì họ đã làm điều này trong 70 năm qua. Sự khác biệt hiện tại là đang làm cho các quy định này chặt chẽ hơn. Vì vậy, quốc gia này có như đang xử lý tốt nhất việc ngăn chặn lây lan của virus corona./.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dai-dich-corona-bung-phat-dieu-khong-ngo-toi-tu-quoc-gia-co-le-kiem-soat-dich-tot-nhat-tren-the-gioi-20200207154753406.htm