Đại đao gần 500 tuổi, nặng hơn 30 kg từng là vũ khí của vua nào?

Ông là vua và võ tướng nổi tiếng trong sử Việt, từng sử dụng cây đại đao nặng tới hơn 30 kg. Cây đao này còn được lưu giữ đến ngày nay.

Câu 1. Vua nào của nước ta từng sử dụng cây đao nặng tới hơn 30 kg?

Mạc Đăng Dung
Đinh Tiên Hoàng
Lê Đại Hành
Quang Trung

Mạc Đăng Dung (Mạc Thái Tổ) lập ra nhà Mạc ở thế kỷ XVI, từng là võ tướng nổi tiếng. Sinh thời, ông sử dụng cây đao nặng tới hơn 30 kg.

Câu 2. Mạc Đăng Dung từng thi đỗ võ trạng nguyên dưới triều vua nào của nhà Hậu Lê?

Lê Thái Tông
Lê Uy Mục
Lê Tương Dực
Lê Trang Tông

Mạc Đăng Dung con nhà nghèo, làm nghề đánh cá. Thời vua Lê Uy Mục (1504-1509) có tuyển võ sĩ, ông dự thi môn đấu vật, trúng Đô lực sĩ xuất thân, được sung vào đội túc vệ, giữ việc cầm dù theo xe vua.

Câu 3. Mạc Đăng Dung là hậu duệ của danh nhân nào?

Mạc Hiển Tích
Mạc Đĩnh Chi
Mạc Mậu Hợp
Cả a và b

Mạc Đăng Dung là hậu duệ 7 đời của Mạc Đĩnh Chi - trạng nguyên nổi tiếng tài năng dưới thời Trần. Ông cũng là hậu duệ 11 đời của Mạc Hiển Tích - người đỗ đầu năm 1086 thời vua Lý Nhân Tông.

Câu 4. Mạc Đăng Dung quê ở đâu?

Hải Phòng
Thái Bình
Bắc Ninh
Hải Dương

Mạc Đăng Dung quê ở làng Cổ Trai, huyện Nghi Dương, nay là huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

Câu 5. Mạc Đăng Dung lập ra nhà Mạc vào năm nào?

1524
1525
1526
1527

Xuất thân là võ tướng, Mạc Đăng Dung lập nhiều chiến công trên chiến trường, từng bước thâu tóm quyền hành, được thăng đến chức thái sư. Năm 1527, Mạc Đăng Dung phế ngôi nhà Lê, lập ra nhà Mạc.

Câu 6. Cây đao nặng hơn 30 kg của Mạc Đăng Dung hiện nay được cất giữ ở đâu?

Hà Nội
Hải Phòng
Hòa Bình
Hưng Yên

Hiện nay, dù đã rỉ sét, thanh đao vẫn nặng hơn 25 kg, dài 2,55 m (cán dài 1,6 m, lưỡi dài 0,95 m). Theo ước tính của các nhà khoa học, khi còn mới, nó phải nặng hơn 30 kg. Hiện, cây đao được cất giữ tại khu tưởng niệm vương triều Mạc tại Kiến Thụy, Hải Phòng.

Câu 7. Cây đao nổi tiếng của Mạc Đăng Dung tên là gì?

Lôi Long Đao
Huỳnh Long Đao
Đồ Long Đao
Định Nam Đao

Định Nam Đao của Mạc Đăng Dung là một trong 2 cây đao của đấng quân vương từng sử dụng vẫn còn được lưu giữ đến nay, cùng với cây đao của Triệu Khuông Dẫn - người lập ra nhà Tống.

Câu 8. Trước khi cây Định Nam Đao về với “cội nguồn”, nó được tìm thấy ở đâu?

Hà Nội
Thái Bình
Bắc Ninh
Nam Định

Năm 1938, cây đao của Mạc Đăng Dung được tìm thấy tại làng Ngọc Tỉnh, thị trấn Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Thanh đại long đao gần 500 tuổi của Mạc Đăng Dung Thanh đại long đao gần 500 tuổi của Mạc Đăng Dung hiện vẫn được lưu giữ trong thái miếu.

Nguyễn Thanh Điệp
Video: VTC

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dai-dao-gan-500-tuoi-nang-hon-30-kg-tung-la-vu-khi-cua-vua-nao-post803138.html