Đài Chiết Giang phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Cao Dĩ Tường dù hợp đồng có quy định hay không!

Luật sư đã lên tiếng về phán định trách nhiệm trước cái chết của Cao Dĩ Tường: Cho dù trong điều khoản hợp đồng có miễn trách nhiệm cũng không đồng nghĩa với việc tổ chương trình cũng có thể miễn tránh trách nhiệm.

Hôm qua là ngày đau buồn với ngành giải trí Hoa ngữ với tin tức nam minh tinh Cao Dĩ Tườngđột tử khi tham gia chương trình vận động mạnh có cường độ cao - Đuổi theo tôi đi của đài truyền hình Chiết Giang. Anh đã qua đời ở bệnh viện sau hơn hai tiếng chữa trị. Rất nhiều đồng nghiệp, fan hâm mộ đã gởi lời chia buồn, tiếc thương cho một người tài hoa nhưng bạc mệnh.

Mới đây, luật sư đã lên tiếng về phán định trách nhiệm trước cái chết của Cao Dĩ Tường: “Cho dù trong điều khoản hợp đồng có miễn trách nhiệm cũng không đồng nghĩa với việc tổ chương trình cũng có thể miễn tránh trách nhiệm. (Trước hết cần phải chứng minh đầu là nguyên nhân chủ yếu và thứ yếu dẫn đến cái chết của anh, ngoài ra cũng phải xem thử trong quá trình đó xảy ra sơ sót gì mới có thể xác định ai gánh trách nhiệm nhiều ít thế nào).”

Chiều qua, trên mạng xuất hiện một bản hợp đồng nghi ngờ của chương trình Đuổi theo tôi đi, trong đó có ghi: Quyền lợi và nghĩa vụ của bên B (nghệ sĩ): Chương trình có sự cạnh tranh kịch liệt, có thể sẽ tạo nên gánh nặng tâm lý, sinh lý cho nghệ sĩ bên B. Vì vậy, nghệ sĩ bên B phải có sự nhận thực đầy đủ, hoàn toàn tự nguyện tham gia, đồng thời hoàn toàn nguyện ý chịu tất cả những hậu quả có thể đến. Nghệ sỹ bên B cần phải phục tùng sự quản lý của nhân viên trong đoàn chương trình là Bên A… Với câu nghệ sĩ tự gánh chịu tất cả hậu quả xem như là một lời thoái thác về việc gánh trách nhiệm.

Như Hồ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/dai-chiet-giang-phai-chiu-trach-nhiem-ve-cai-chet-cua-cao-di-tuong-6526521.html