Đại chiến U22 Indonesia: Ông Hải lơ có lời gửi ông Park

Trận đấu với U22 Indonesia sẽ là 90 phút quan trọng nhất của U22 Việt Nam tại vòng bảng, nó quyết định đến cục diện cả trận gặp U22 Thái Lan.

19h ngày 1/12/2019, U22 Việt Nam sẽ có lượt trận thứ 3 tại vòng bảng SEA Games 30 khi đối đầu với Indonesia. Đây sẽ được coi là trận chung kết của bảng B vì trước đó U22 Indonesia đã thắng U22 Thái Lan với cách biệt 2 bàn.

U22 Việt Nam mặc dù đang đứng đầu bảng B với 6 điểm và hiệu số bàn thắng +11 nhưng các đội bóng như Indonesia, Thái Lan, Singapore vẫn có khả năng trỗi dậy và giành quyền đi tiếp.

Muốn chắc chắn có suất đi tiếp thì U22 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước U22 Indonesia vào tối nay.

Hơn nữa, với chiến thắng thuyết phục của Indonesia trước Thái Lan, chắc chắn ông Park sẽ phải dè chừng, không thể coi các cầu thủ Indonesia là cửa dưới.

HLV Lê Thụy Hải cũng cho rằng: "Tôi thấy cách chơi của Thái Lan tỏ ra là đội đẳng cấp, cửa trên. Nếu Thái Lan thắng được Singapore thì chúng ta buộc phải "ăn" được Indonesia. Nếu không trận cuối chúng ta gặp Thái Lan sẽ rất là nặng nề chứ không đơn giản đâu".

Vị chuyên gia này bày tỏ sự lo ngại qua 2 trận đấu U22 Indonesia thể hiện là đội bóng có tinh thần khỏi chê, rất tích cực, nỗ lực. "Họ phòng ngự số đông rất chặt chẽ nhưng khi có bóng phản công thì 2 cậu ở trên rất tốc độ. Mà mình có cảm giác dù bắt không kịp bóng, họ vẫn chạy. Họ rất nỗ lực. Đó là cái chúng ta phải dè chừng".

Ông Park sẽ dốc toàn lực cho trận đấu trước U22 Indonesia vào 19h tối nay.

Ông Park sẽ dốc toàn lực cho trận đấu trước U22 Indonesia vào 19h tối nay.

"Indonesia biết Việt Nam rồi thì phải đá phòng ngự chứ không thể giăng ra đá giống các đối thủ khác. Ít nhất Indonesia đặt mục tiêu phải hòa được Việt Nam chiều nay, nếu không họ vẫn khó khăn nếu Thái Lan thắng Singapore" - HLV Lê Thụy Hải nhận định.

Trước giờ đại chiến, các cầu thủ U22 Indonesia cũng tràn đầy tự tin, lên tiếng thách thức U22 Việt Nam. Trả lời tờ Bola Skor của Indonesia, đội trưởng Andy Setyo khẳng định: "Sự kết nối và hiểu ý nhau trên sân là chìa khóa để U22 Indonesia giữ sạch lưới. Chúng tôi sẽ nỗ lực giữ sạch mành lưới của mình dù đối thủ có là U22 Việt Nam".

"Việt Nam, Thái Lan hay Singapore cũng chẳng khác gì nhau nhiều cả. Điều quan trọng là chúng tôi chơi bóng cực kỳ chủ động bất kể đối thủ có là ai đi nữa", đội trưởng U22 Indonesia tự tin.

Trong khi đó, Ban huấn luyện đội bóng U22 Indonesia cũng cho biết: "U22 Indonesia đang chơi cực kỳ kỷ luật và tập trung. Sự liên kết giữa các cầu thủ tuyến dưới khiến hàng phòng ngự của chúng tôi đang cực kỳ chắc chắn. Trước Việt Nam, chúng tôi hi vọng họ vẫn chơi ổn định và hạn chế nhất những sai lầm cá nhân. Làm được thế, U22 Indonesia sẽ có được kết quả khả quan trước U22 Việt Nam".

Về phía ông Park, sẽ không ngạc nhiên nếu như trong trận đấu tối nay, vị HLV người Hàn Quốc tung tất cả lực lượng mạnh nhất của U22 Việt Nam vào sân. Bộ đôi tiền vệ trung tâm sẽ là Hùng Dũng-Triệu Việt Hưng.

Để phòng các pha tấn công cánh của đối phương, Trọng Hoàng và Văn Hậu sẽ là lựa chọn hàng đầu. Trong trường hợp cần tăng sức mạnh tấn công, ông Park có thể đẩy Trọng Hoàng lên cao phối hợp tới Quang Hải và Tiến Linh. Vị trí của Trọng Hoàng ở cánh phải có thể thay bằng Tấn Tài cũng đang có phong độ tốt.

Trong 2 buổi tập vừa qua của U22 Việt Nam, ông Park đã dành khá nhiều thời gian hướng dẫn các hậu vệ phòng ngự, kèm người. Thành Chung và các đồng đội ở hàng thủ sẽ có nhiệm vụ phải khóa chặt Maulana cùng Osvaldo Haay.

Dù chơi rất ấn tượng trước U22 Thái Lan và U22 Singapore, không phải U22 Indonesia không có điểm yếu. Một trong số đó là việc các cầu thủ của họ có những thời điểm không giữ được sự tập trung. Đặc biệt, cầu thủ Indonesia thường bị chi phối bởi cảm xúc, dễ mắc sai lầm và nếu kiên nhẫn, U22 Việt Nam có thể tận dụng tốt nhược điểm này.

Các VĐV đoàn thể thao Việt Nam giành huy chương ngày 1/12

- HCV: Đinh Thị Như Quỳnh (xe đạp địa hình, băng đồng nữ), Nguyễn Đức Hòa và Nguyễn Yến (dancesport), Vương Thị Huyền (cử tạ), Đặng Nam (thể dục dụng cụ)

- HCB: Vũ Hoàng Anh Minh - Nguyễn Trường Xuân (dancesport, đôi nam nữ nội dung slow waltz), Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ nội dung tango), Đức Hòa - Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ nội dung viennese waltz), Cà Thị Thơm (xe đạp địa hình, băng đồng nữ), Vũ Hoàng Anh Minh và Nguyễn Trường Xuân (dancesport), Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ)

- HCĐ: Trần Thị Minh Huyền (wushu, thái cực quyền nữ), Trần Xuân Hiệp (wushu, trường quyền nam), Trần Thị Minh Huyền Taolu nữ.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 (tính đến 14h ngày 1/12/2019).

Vân Tùng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/binh-luan-bong-da/dai-chien-u22-indonesia-ong-hai-lo-co-loi-gui-ong-park-3392471/