Đại chiến phim Việt nửa cuối 2018: Cái tên nào sẽ gia nhập 'câu lạc bộ' trăm tỷ?

Sắp tới, khán giả Việt sẽ có sẽ có dịp được thưởng thức hàng loạt các bộ phim bom tấn đến từ các nhà làm phim Việt trong năm 2018. Vậy liệu trong hàng loạt những bộ phim đó, cái tên nào sẽ có sức hút đối với khán giả và tham gia vào CLB 100 tỷ?

Những năm trở lại đây, phim Việt đã bắt đầu được khán giả tin tưởng chọn lựa nhiều hơn khi đến rạp chiếu phim. Điều đó được chứng minh khi Để Mai Tính 2 ra mắt và trở thành bộ phim cán mốc 100 tỷ đầu tiên tại Việt Nam. Thoát khỏi lời nguyền “phần 2”, chị Hội đã mang về cho nhà sản xuất doanh thu lên đến 101 tỷ đồng vào năm 2014. Ngay sau Để Mai Tính 2, bộ phim remake từ phiên bản Hàn Quốc - Em là bà nội của anh đạt 102 tỷ đồng vào năm 2015 và trở thành bộ phim remake thành công nhất đến thời điểm hiện tại. Tiếp theo là Em chưa 18 đạt 171 tỷ đồng và Siêu sao siêu ngốvới 109 tỷ đồng.

Vậy trong nửa cuối năm 2018 này, bộ phim Việt nào có khả năng xuất tham gia vào “câu lạc bộ” 100 tỷ? Hãy cùng Saostar dự đoán nhé!

Bộ phim Việt sáng giá nhất trong danh sách này chính là “Hồn Papa da con gái” do do đạo diễn đến từ xứ hoa anh đào Ken Ochiai thực hiện. Sở hữu tới hai gương mặt từng có phim đạt 100 tỷ đồng là Kaity NguyễnThái Hòa, lại được nhà sản xuất từng tạo ra Em chưa 18sản xuất, bộ phim chắc chắn sẽ là bom tấn vào dịp giáng sinh năm nay.

Về nội dung, bộ phim được chuyển thể từ một bộ truyện tranh nổi tiếng của tác giả Takahisa Igarashi, có tên Papa To Musume No Nanokakan (7 ngày của cha và con gái) nhưng theo nhà sản xuất hứa hẹn, dù được chuyển thể nhưng bộ phim sẽ không đi theo vết xe đổ của các bộ phim Remake mà sẽ có cả những bản sắc của Việt Nam trong đó. Về bộ truyện Papa To Musume No Nanokakan, Nhật Bản từng sản xuất một phiên bản truyền hình và thu được rất nhiều lời khen ngợi. Điều đó được chứng minh khi vào năm ngoái, Hàn Quốc cũng đã mua bản quyền bộ truyện này.

Phiên bản Nhật….

…và phiên bản Hàn Quốc.

Hồn papa da con gáidự kiến sẽ khởi chiếu vào 28/12 năm nay.

Bộ phim đầu tiên trong danh sách này chính là Hai Phương do Ngô Thanh Vân đảm nhận vai nữ chính. Ngay từ khi những thông tin đầu tiên của bộ phim được tiết lộ, Ngô Thanh Vân đã tuyên bố rằng đây là vai diễn “đả nữ” cuối cùng tham gia.

Poster của bộ phim.

Về nội dung, Hai Phượng là hành trình người mẹ (được thủ vai bởi Ngô Thanh Vân) đi tìm lại đứa con trong tay những kẻ bắt cóc với những khó khăn và hiểm nguy. Với câu “Mẹ… Không bao giờ bỏ cuộc!” và hình ảnh Ngô Thanh Vân đầy thương tích, Hai Phượng hứa hẹn sẽ là bộ phim hành động đáng chờ đợi trong năm. Phim do đạo diễn Lê Văn Kiệt đạo diễn, dự kiến sẽ phát hành vào cuối năm 2018.

Một số hình ảnh của Ngô Thanh Vân trong bộ phim.

Thoát khỏi hình ảnh “nữ hoàng nữ mắt” mà mọi người thường đặt cho cô, năm 2018 này, Nhã Phương sẽ trở lại trong bộ phim Hoán Đổivới vai trò ca sĩ Tiên cùng với Việt Hương.

Poster của Hoán Đổi.

Phim là câu chuyện về sự hoán đổi thân xác giữa 2 người nhân vật: ca sỹ Tiên Tiên và võ sư Mai Ngọc Hoa, chính sự hoán đổi này đã gây ra nhiều tình huống dở khóc, dở cười vì sự hiểu lầm của các nhân vật xung quanh Với nội dung rất quen thuộc này, liệu bộ phim có thu hút khán giả khi ra mắt vào dịp lễ 2/9?

Trailer phim.

Trái ngược với các bộ phim Việt hiện nay, Trường học bá vương không quy tụ nhiều ngôi sao lớn hạng A mà lại là những gương mới và có tạo hình cực kì độc đáo. Với quyết định táo bạo này của đạo diễn trẻ Duy Joseph - dựng phim của bộ phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Trường học bá vương liệu có đủ sức hút với khán giả và kéo họ ra rạp xem bộ phim này?

Trailer của bộ phim.

Bộ phim kể về ngôi trường Good Genius, nơi mà Diệp - một sát thủ cấp cao phải hoán đổi thân xác với một cậu học sinh để tránh bị truy sát. Trớ trêu thay, anh lại vào nhầm một lớp học bá đạo và từ đây Diệp liên tục gặp phải những tình huống dở khóc, dở cười từ sự nghịch ngợm “ngoài sức tưởng tượng” của đám nhất quỷ nhì ma này. Và khi anh bắt đầu có tình cảm gắn bó với những con người của cuộc sống mới, cũng như tìm lại được những giá trị sống đích thực cho chính bản thân mình thì cũng là lúc cả ngôi trường bị đặt vào một tình huống vô cùng nguy hiểm…

Bộ phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 3/8 với sự tham gia của dàn diễn viên trẻ gồm Wean Lê, Minh An, nữ chính bộ phim Cả một đời ân oán - Hạ Anh, Gin Tuấn Kiệt, Nhan Phúc Vinh, Gi A

Song Langlà một bộ phim do Ngô Thanh Vân là nhà sản xuất. Trong bộ phim này, “đả nữ của điện ảnh việt” đã tiếp tục tin tưởng giao vai chính cho Issac sau bộ phim Tấm Cám chuyện chưa kể. Với đoạn trailer đầu tiên, bộ phim đã hé lộ khung cảnh trước buổi diễn của một gánh cải lương. Các trích đoạn khán giả vào rạp đan xen với cảnh chuẩn bị của các nghệ sĩ. Kép hát Linh Phụng (Isaac đóng) tập trung trang điểm, vái tổ nghiệp trước khi bước lên sân khấu.

Một nửa khuôn mặt của diễn viên chính Linh Phụng được hé lộ trên poster.

Teaser phim.

Lấy đề tài khó là về cải lương, Song Lang đã mang lại cho khán giả một làn gió mới về giai điệu truyền thống nhưng liệu nó có đủ để thu hút khán giả đến rạp xem? Phim có sự quy tụ của Issac, Liên Bỉnh Phát, NSUT Hữu Quốc, Tú Quyên, NS Kim Phương, Minh Phượng, Kiều Trinh,… và được đạo diễn bởi Leon Quang Lê. Phim dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 17/8 năm nay.

Mùa hè này, “Chị Hội” sẽ quay trở lại trong một bộ phim mới với tựa đề Chàng vợ của em. Trái ngược với vai nam chính, Phương Anh Đào lại là một nhân tố mới được Charlie Nguyễn tin tưởng giao cho vai nữ chính của bộ phim. Liệu sự kết hợp giữa 2 người này có tạo ra được một bộ phim hài hấp dẫn khán giả?

Trailer của bộ phim.

Từ nhà sản xuất của Em chưa 18, Chàng vợ của em cũng sở hữu cho mình một câu chuyện vô cùng thú vị và hấp dẫn khi được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Anh. Phim kể về Mai - một cô nàng công sở bận rộn đang vất vả đi tìm người giúp việc cho mình. Sau rất nhiều lần thất bại, cuối cùng cô cũng tìm được Ngọc - người hứa sẽ chăm sóc nhà cửa và cún cưng của cô một cách tốt nhất. Trớ trêu thay, Mai lại không hề biết rằng người giúp việc hoàn hảo mà cô luôn tin tưởng lại chính là Hùng - anh trai Ngọc - một “gã khó ưa” mà Mai thường chạm mặt ở công viên. Mai sẽ làm gì khi phát hiện ra bí mật này? Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 24/8 năm nay.

Sau thử nghiệm thất bại với phim hành động Lôi Báo, Victor Vũ tiếp tục thử thách mình với một đề tài mới và lần này là Người bất tử. Phim là câu chuyện về cuộc đời thăng trầm với đầy rẫy những tham vọng và sự thù hận của Hùng - người đàn ông đã sống qua ba thế kỉ. Với trailer đầu tiên của phim, Victor Vũ đã gây ấn tượng khi đưa những bối cảnh cảnh kỳ vĩ ở Quảng Bình, đồng thời mang đậm màu sắc kì bí với hàng loạt câu hỏi dành cho khán giả về câu chuyện tâm linh - li kì - siêu nhiên trong phim.

Trailer của Người bất tử.

Người bất tửcó sự tham gia của Quách Ngọc Ngoan, Đinh Ngọc Diệp, Jun Vũ, Thanh Tú, Vũ Tuấn Việt, Cường Seven, Trương Thế Vinh, Francois Negret… và dự kiến sẽ ra rạp vào tháng 10 năm nay.

Ngoài những bộ phim ở trên, những bộ phim như Gái già lắm chiêu 2, Thạch Thảo, Thầy ơi em có bầu, The Target,….. đều là những nhân tố phim Việt đáng mong đợi trong nửa cuối 2018.

Gái già lắm chiêu 2 tiếp tục là câu chuyện xoay quanh những người phụ nữ thành thị về công việc, tình yêu, cuộc sống của giới văn phòng hiện đại, lối sống có gout. Trong đó, nhân vật “gái già” của phần 2 được “đo ni đóng giày” cho Ninh Dương Lan Ngọc với chủ đề thú vị: “Khi máy bay bà già sụp bẫy phi công trẻ”.

Bộ phim có sự tham gia “ngọc nữ màn ảnh Việt” Ninh Dương Lan Ngọc, Lê Xuân Tiền, Diễm My, Thoại Tiên, Thùy Anh…

Thầy ơi em có bầu là bộ phim đang được kỳ vọng sẽ gây được tiếng vang như Em chưa 18 khi sở hữu một cái tên khá gây tò mò cho người xem. Bộ phim được đạo diễn bởi bộ đôi Đức Thịnh - Thanh Thúy và vai nữ chính do Han Sara - cô gái từng gây sốt tại The Voice thủ vai.

Là một bộ phim thanh xuân vườn trường được nhà nước đặt hàng, lại sở hữu một dàn diễn viên trẻ, liệu Thạch Thảo có gì để thu hút khán giả ngoài câu chuyện tình cảm lãng mạn? Phim sẽ được ra rạp vào 16/11 này.

Trailer phim Tìm vợ cho bà.

Tìm vợ cho bà kể về câu chuyện Long - một công tử nhà giàu, hào hoa số 1, nhưng không bao giờ tin vào điều gọi là “tình yêu vĩnh cửu”. Vào sinh nhật tuổi 25 của mình, Long bị giang hồ truy đuổi vì món nợ cờ bạc khổng lồ. Nhưng anh sực nhớ đến lời hứa về việc thừa hưởng tài của bà nội. Oái ăm thay, điều kiện để anh có thể có được số gia sản khổng lồ đó là anh phải cưới vợ vào năm 25 tuổi … Phim được đạo diễn bởi Lương Trung Tín cùng dàn diễn viên là STJang Mi, Tìm vợ cho bà sẽ ra rạp vào tháng 8 năm nay.

TẠM KẾT

Bên trên là những bộ phim có khả năng sẽ cán mốc 100 tỷ đồng khi ra rạp. Bạn kỳ vọng vào phim nào nhất?

Thịnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/dai-chien-phim-viet-nua-cuoi-2018-cai-ten-nao-se-gia-nhap-cau-lac-bo-tram-ty-3068413.html