Đại chiến Fedor Emelianenko vs Frank Mir thành công ngoài mong đợi

Trận đấu giấc mơ của Bellator năm 2005 diễn ra 13 năm sau đó, trận so găng giữa Fedor Emelianenko và Frank Mir vào tối thứ 7 thu hút trung bình 750,000 người xem.

“Hắc Quái” Derrick Lewis không quan tâm sự trở lại của Brock Lesnar
Nate Diaz có thể quay lại sàn đấu tại UFC 227

“Sa hoàng” Fedor Emelianenko giành chiến thắng khi hạ gục cựu võ sĩ UFC trong 48 giây đây là trận đấu duy nhất nhận được sự chú ý của tất cả mọi người khi trận đấu không thể kéo dài hơn. Lượng người xem trung bình là 581,000 người trên Paramount và 169,000 người xem trên CMT, đây cũng là trận đấu thứ hai hay nhất của Bellator trong năm nay, nhưng lại ở vị trí thấp hơn những trận đấu có những võ sĩ tên tuổi cùng trình độ được làm bởi một mình Spike trong những năm qua.

Trận đấu được xây dựng qua ý tưởng Emelianenko là nhà vô địch Pride năm 2005, trong khi cùng lúc đó Mir là nhà vô địch UFC. Và giờ đây họ quyết định hơn thua ở hiệp đầu trong một giải đấu Bellator, có tám người cho danh hiệu hạng heavyweight

Dù không có sự kiện UFC trong đêm thứ bảy này, nhưng Bellator lại tranh khán giả với những trận đấu Boxing sẽ diễn ra vào đêm đó trên FOX, HBO và ESPN. FOX đã có 839.000 khán giả cho một trận đấu tâm điểm nhờ chiến thắng của Josesito Lopez trước tay đấm Miguel Cruz, một con số đưa UFC có số người xem lên tới 2 triệu cho trận đấu đặc biệt vào đêm thứ Bảy trên FOX. Trên HBO con số với tỉ lệ xem từng trận đấu thay vì toàn bộ trận đấu là 706.000 và 811.000 lượt người xem , với trận đấu tâm điểm của Daniel Jacobs và Maciej Sulecki. ESPN đã có 701.000 khán giả cho một trận đấu tâm điểm trước chiến thắng của võ sĩ Isaac Dogboe trong hiệp 11 với võ sĩ Jessie Magdaleno.

Bellator cũng đã có những trận đấu từ cả những trận đấu quyết định của NBA trên TNT, những trận đấu quyết định của NHL trên NBC, các trận đấu quyết định ở địa phương trong cả thể thao, cũng như tổ chức thể thao chuyên nghiệp của môn bóng chày. Chương trình trước đó của Bellator, vào ngày 13 tháng 4, trận đấu tâm điểm của Michael Chandler với Brandon Girtz có 403.000 người xem, con số này chiếm 242.000 lượt xem trên Paramount và 161.000 lượt xem trên CMT. Con số trên Paramount gây sốc vì Bellator chưa bao giờ tụt xuống dưới 400.000 người xem trên Paramount, hay người tiền nhiệm của nó, Spike, cho một chương trình trực tiếp.

Trận đấu đầu tiên, với chiến thắng bằng tính điểm của Chael Sonnen trước Rampage Jackson vào ngày 20 tháng 1, trung bình có 770,000 người xem trên Paramount và 163,000 trên CMT, cạnh tranh với sự kiện phải trả phí cho mỗi lần xem UFC. Trận thứ hai, với chiến thắng của Matt Mitrione trước Roy Nelson vào ngày 16 tháng 2, có 476.000 người xem trên Paramount và không chiếu trên CMT.

Quang Phượng

Nguồn Võ Thuật: http://www.vothuat.vn/cac-mon-phai/dai-chien-fedor-emelianenko-vs-frank-mir-thanh-cong-ngoai-mong-doi.html