'Đại chiến' fandom Taylor Swift và BTS: Câu chuyện xoay quanh một nơi tên Wembley!

Thực hư chuyện này như thế nào?

Mới đây, trên Twitter đã bùng lên cuộc khẩu chiến giữa hai fandom được cho là “thiện chiến” và đông đảo bậc nhất thế giới: BTS Army của 7 chàng trai nhà Big Hit, một bên là Swifties của “rắn chúa” Taylor Swift. Câu chuyện xoay quanh việc bán vé tại sân vận động Wembley, sân vận động lớn nhất nước Anh và lớn thứ nhì Châu Âu. Đây là nơi Taylor Swift đã ghé và có 2 đêm diễn hoành tráng trong khuôn khổ Reputation Stadium Tour, cũng là nơi BTS sẽ mang đến BTS Word Tour: Speak Yourself.

Cụ thể, sau tin tức BTS đã bán hết sạch vé cho concert BTS World Tour: Speak Yourself, hẳn nhiên tất cả người hâm mộ của các chàng trai trên toàn thế giới đều không thể không vui mừng. Với thành tích này, BTS trở thành nghệ sĩ Châu Á đầu tiên đến biểu diễn tại Sân vận động Wembley, cũng như bán hết sạch vé 100%. Đây là thành tích cực kì đáng nể mà thậm chí nhiều ngôi sao Hollywood lớn vẫn còn chưa làm được.

Một đoạn tweet tiêu biểu được cho là một fan BTS “đá đểu” Taylor Swift.

Một đoạn tweet tiêu biểu được cho là một fan BTS “đá đểu” Taylor Swift.

Tuy nhiên, nếu mọi chuyện chỉ dừng ở mức ăn mừng nội bộ thì mọi chuyện đã khác. Đằng này, một số người hâm mộ BTS đã “chen” thêm vào: BTS bán hết vé tại Wembley trong 90 phút, trong khi Taylor Swift mất gần 7 tháng để bán vé. Ngay lập tức, người hâm mộ của Taylor Swift trở nên vô cùng giận dữ, và một trận “hỗn chiến” đã xảy ra.

BTS và Taylor Swift tại hậu trường Billboard Music Awards 2018.

Phía Swifties “phản biện” lại như sau: lượng vé của BTS bán ra tại 1 đêm diễn ở Wembley chỉ có 70.000 vé, không dám mạnh dạn bán thêm ở các khán đài phía xa và các khán đài hơi khuất về phía sau.

Bố trí chỗ ngồi của concert BTS tại SVĐ Wembley. (các cánh khán đài hơi khuất phía sau không bán vé)

Bố trí chỗ ngồi của Reputation Stadium Tour tại SVĐ Wembey. Các khán đài hơi khuất phía sau đều có mở bán vé.

Bên cạnh đó, Taylor Swift áp dụng triệt để chiến lược “bán vé chậm” để đảm bảo số người mau vé để tung ra thị trường chợ đen đạt mức thấp nhất, chứ không để bán hết vé trong thời gian ngắn để rồi toàn bộ số vé rơi vào tay chợ đen, khiến fan chân chính không thể đến được concert.

Cũng cần phải nói thêm, 2 đêm diễn tại Sân vận động Wembley vừa qua của Taylor Swift đã bán được 143.427 / 143.427 theo con số chính thức được công bố - không phải là những số ước tính, tức đạt tỉ lệ 100% số vé bán ra, thu về cho cô nàng hơn 12,2 triệu USD. 2 đêm diễn tại Sân vận động Wembley cũng là 2 đêm diễn mang lại doanh thu cho Taylor Swift cao nhất trong suốt Reputation Stadium Tour.

Đám đông khổng lồ tại Reputation Tour Wembley.

Cuộc chiến vẫn đang được tiếp tục và chưa có hồi kết - mỗi bên đều đưa ra những lí lẽ riêng đầy thuyết phục. Nhưng dù sao, cả BTS lẫn Taylor Swift đều là những nghệ sĩ hiếm hoi có thể “sold - out” một sân vận động khổng lồ như Wembley.

Kim Ngọc Nghiên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/dai-chien-fandom-taylor-swift-va-bts-cau-chuyen-xoay-quanh-mot-noi-ten-wembley-4691212.html