Đại chiến Anh - Ý: Donnarumma chống Tam Sư

Sau chiến thắng Hà Lan 1-0 ở Amsterdam, đội tuyển Anh đã trở về London để chuẩn bị cho trận tiếp đón đối thủ khó chịu Italia vào tối thứ Ba, nơi các chân sút mới nổi của tuyển Tam Sư sẽ chạm mặt người gác đền dũng cảm Gigio Donnarumma.

Sau chiến thắng vừa đủ trên sân đối thủ màu da cam, tuyển Anh đã trở về nhà để chờ đón một kình địch khác, vốn cũng đang sa sút phong độ: Italia. Đối với các chân sút trẻ của Tam sư, đây là cơ hội quý giá để khẳng định tên tuổi của mình khi đối mặt với hàng phòng thủ danh tiếng của Italia. Song chẳng biết là các chú Tam sư trẻ tuổi như Marcus Rashford, Jesse Lingard, Raheem Sterling nên vui hay nên buồn khi biết là họ sẽ không có dịp tung lưới Gigi Buffon vĩ đại, bởi thủ thành Juventus sẽ nhường vị trí gác đền lại cho đàn em trẻ tuổi Gigio Donnarumma trong trận này.

Azzurri đã chơi kém cỏi trước Argentina và bị thủng lưới 2 bàn dễ dàng trên sân Manchester, dù đối thủ không có siêu sao Lionel Messi trong đội hình. Trận thua đó khiến HLV Luigi Di Biagio bị giới chuyên môn trong nước đánh giá thấp và phần lớn cho rằng tay HLV của tuyển U 21 này chưa đủ tầm để dẫn dắt đội tuyển quốc gia Italia.

Dù đã bị “mất số” trong trận cầu ra mắt, HLV tạm quyền Di Baggio vẫn cố gỡ gạc bằng những thay đổi trong đội hình khi đối mặt với tuyển Anh. Sau khi Buffon chơi trọn 90 phút trận giao hữu với Argentina, giờ HLV Di Biagio muốn trao cơ hội cho Donnarumma.

Ông cũng sẽ tung vào trận những cầu thủ khác, như Leonardo Spinazzola, Matteo Darmian, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini và Andrea Belotti. Đấy là cách một nhà cầm quân mới muốn cho các cầu thủ còn lại cơ hội thể hiện mình.

HLV Di Biagio đang làm việc với Donnarumma và Gigi Buffon.

Tuy nhiên, tờ Gazzetta Dello Sport cho rằng Di Biagio muốn đánh canh bạc tháu cáy, bởi trận thua Argentina sẽ khiến Italia văng ra khỏi tốp 20 trên bảng xếp hạng FIFA (sẽ công bố ngày 12-4 tới), nên có hòa tuyển Anh ở Wembley cũng chẳng làm thay đổi được số phận của ông. Song Di Biagio hy vọng là biết đâu chiến thắng ngay trên sân đội bóng trẻ Tam Sư có thể giúp ông biện minh cho chính mình và thay đổi cách nhìn của FIGC và đặc ủy viên Costacurta - người chịu trách nhiệm chọn thuyền trưởng mới cho Azzurri.

Thay vì đá phòng thủ phản công, Di Biagio vẫn duy trì hệ thống 4-3-3 trong buổi tập gần nhất và tờ Gazzetta tin rằng đấy là sự liều lĩnh không cần thiết.
Tuyển Anh sẽ mất Jack Wilshere, cầu thủ rút lui vì chấn thương sau khi không thể góp mặt trong trận đấu với Hà Lan. Joe Gomez cũng có thể vắng mặt sau khi dính chấn thương trong hiệp đầu ở Amsterdam.

Dù Tam sư thiếu Harry Kane, song nếu Azzurri chơi tấn công ở Wembley, những ngôi sao tấn công trẻ như Rashford hay Lingard có thể tận cũng khoảng trống và tốc độ của mình để đối mặt thủ thành tuyển Italia. Hãy chờ xem Donnarumma làm gì để ngăn cản những chú sư tử trẻ hăm he xé lưới Azzurri.

DUY THƯỢNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dai-chien-anh-y-donnarumma-chong-tam-su-507778.html