'Đại ca' xứ Nghệ dùng súng giải quyết mâu thuẫn được giảm án

Đang đi ăn nhà hàng thì bị đánh bất ngờ, Hoàng Khắc Hiếu liền rút súng bắn vào bụng đối phương. Đối tượng này sau đó bị truy tố hai tội danh Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Hoàng Khắc Hiếu

Bị cáo Hoàng Khắc Hiếu

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử Hoàng Khắc Hiếu, tức “Bờm Hiếu” (29 tuổi) trú phường Quang Trung, TP Vinh (Nghệ An) về tội Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trong vụ án này còn có 5 bị cáo khác gồm: Lê Trọng Đức (SN 1996), Lê Ngọc Anh (SN 1992), Phạm Đức Nghĩa (SN 1997), Nguyễn Viết Tuấn, Nguyễn Hồng Quân (cùng trú tỉnh Nghệ An) cũng kháng cáo về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hoàng Khắc Hiếu được xem là “đại ca” có tiếng ở TP Vinh. Hiếu từng vướng lao lý vì hành vi đánh bạc. Sau khi thụ án xong, Hiếu trở về địa phương sinh sống bằng nghề buôn bán điện thoại và nội thất ô tô. Nhanh nhạy trong kinh doanh nên chuỗi cửa hàng thương hiệu “Bờm Hiếu” được nhiều người biết đến. Có kinh tế, có “máu mặt” trong xã hội, Hiếu được nhiều người xem là dân “anh chị” ở địa phương. Nhưng rồi, Hiếu tiếp tục vướng lao lý.

Các bị cáo tại tòa phúc thẩm.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 20h ngày 20/10/2018, Hiếu cùng nhóm bạn đến một nhà hàng trên đường VI. Lê Nin để ăn uống mừng ngày phụ nữ Việt Nam.

Đang ngồi ăn uống thì Nguyễn Gia Định, Lê Ngọc Anh và một số người khác đi ô tô đến nhà hàng. Thấy Hiếu đang ngồi ăn uống, Định bước tới và gọi “Bờm Hiếu”.

Nghe người khác gọi, Hiếu vừa quay lại thì bị Định dùng tay đấm liên tiếp nhiều phát vào mặt. Thấy Hiếu bất ngờ bị đánh nên nhóm ngồi cùng bàn cầm cốc, chai thủy tinh và dùng ghế đuổi đánh Định. Bị đánh, Hiếu đứng dậy, rút trong người ra một khẩu súng ngắn đuổi bắn Định khiến nạn nhân dính một phát đạn vào bụng.

Thấy Định bị bắn, có khoảng 5 - 6 người cầm dao, kiếm từ trong xe ô tô lao đến đuổi đánh Hiếu. Bờm Hiếu và những người đi cùng bỏ chạy tán loạn. Chạy được khoảng 100m thì có một số người đuổi theo chặn lại nên Hiếu đã chạy quay ngược lại thì gặp Lê Ngọc Anh cầm 1 thanh kiếm dài đuổi đến. Hiếu dùng súng bắn vào vai trái Ngọc Anh.

Tòa sơ thẩm diễn ra vào cuối tháng 8/2019 đã tuyên phạt Hoàng Khắc Hiếu 6 năm tù về tội Giết người, 1 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt chung bị cáo Hiếu phải chịu là 7 năm tù.

Tuyên phạt Lê Ngọc Anh 30 tháng tù, Phạm Đức Nghĩa 24 tháng tù, Lê Trọng Đức 24 tháng tù, Nguyễn Hồng Quân 27 tháng tù, Nguyễn Viết Tuấn 24 tháng tù, Nguyễn Gia Định 15 tháng tù treo về tội Gây rối trật tự công cộng.

Sau đó, các bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị bắn, Ngọc Anh tiếp tục cầm kiếm và cùng một số người khác cầm cọc tre đuổi theo Hiếu. Chạy được một đoạn, Hiếu bị vấp ngã. Thấy đối phương bị ngã, Ngọc Anh lao đến giằng lấy súng rồi cùng với những người khác dùng kiếm, cọc tre đánh Hiếu. Đối tượng Hiếu bỏ chạy thoát vào khu nhà vệ sinh ở chung cư gần đó rồi gọi điện cho vợ đến đón, trốn ra Hà Nội điều trị.

Định và Ngọc Anh sau đó được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị. Đến ngày 25/10/2018, Hoàng Khắc Hiếu ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại tòa phúc thẩm, đưa ra lý do xin giảm án, Hiếu cho biết đã đền bù cho các bị hại hơn 700 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo còn giúp bộ đội biên phòng đấu tranh, bắt giữ tội phạm. Các bị hại có đơn xin giảm án cho bị cáo.

Các bị cáo còn lại trình bày gia cảnh khó khăn, xin được giảm án và được hưởng án treo.

Xem xét các tình tiết mới được bị cáo đưa ra, tòa phúc thẩm chấp nhận một phần đơn kháng cáo của các bị cáo. Tuyên phạt Hoàng Khắc Hiếu 5 năm tù về tội Giết người, 1 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt chung của bị cáo Hiếu là 6 năm tù.

Tuyên phạt Lê Ngọc Anh 18 tháng tù, Lê Trọng Đức 12 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Các bị cáo Nguyễn Hồng Quân 27 tháng tù, Hoàng Đức Nghĩa 24 tháng tù, Nguyễn Viết Tuấn 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Kim Long

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/dai-ca-xu-nghe-dung-sung-giai-quyet-mau-thuan-duoc-giam-an-511488.html