Đại biểu Trương Trọng Nghĩa: 'Chỉ mở cửa cho bạn bè, không rước kẻ cướp vào nhà'

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa bày tỏ quan điểm 'chỉ mở cửa cho bạn bè, không rước kẻ cướp vào nhà' nên dự thảo luật cần có tiêu chí, quy trình chặt chẽ với nhà đầu tư chiến lược.

Video: Đại biểu Trương Trọng Nghĩa: "Chỉ mở cửa cho bạn bè, không rước kẻ cướp vào nhà"

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Đoàn TP.HCM) cho rằng Luật phải quy định đặc khu được ưu đãi nhưng không được trái với Hiến pháp. Những điều trái Hiến pháp thì không được phép làm.

"Tôi đề nghị bỏ thời hạn giao đất 99 năm. Không có dự án đầu tư nào hiện nay cần đến 99 năm. Thời hạn này tương đương 3 - 4 thế hệ con người, mà thực chất là nhượng địa", đại biểu Trương Trọng Nghĩa phân tích.

Đại biểu Nghĩa cũng đặt vấn đề: "Có cần 3 casino không, nếu mục đích chỉ để phục vụ nhu cầu cờ bạc cho người nước ngoài".

Luật sư Nghĩa cũng băn khoăn trong việc quản lý casino bởi ngay một quốc gia có nền quản lý tiên tiến như Singapore cũng chỉ có 1 casino.

Bên cạnh đó, vị đại biểu TP.HCM này cũng chỉ ra thực tế có những quốc gia chỉ cần lợi ích kinh tế, không cần lãnh thổ nên họ đến rồi đi. Trong khi đó, lại có những quốc gia luôn thèm khát lãnh thổ, tài nguyên các nước khác. Vì vậy, họ sẽ di dân đến và tìm mọi cách ở lại. Họ sẽ tìm cách chi phối chính trị, an ninh, quốc phòng.

"Chúng ta phải thiết kế để sao cho chỉ mở cửa cho bạn bè, không rước kẻ cướp vào nhà", đại biểu Nghĩa nêu ý kiến. Do đó, ông Nghĩa cho rằng cần có tiêu chí, quy trình chặt chẽ với nhà đầu tư chiến lược.

Phạm Thịnh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dai-bieu-truong-trong-nghia-chi-mo-cua-cho-ban-be-khong-ruoc-ke-cuop-vao-nha-d400911.html