Đại biểu Quốc hội Vũ Hồng Thanh tiếp xúc cử tri huyện Bình Liêu

Chiều 24/11, đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Bình Liêu để thông báo về kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Vũ Hồng Thanh đã thông tin nhanh tới cử tri huyện Bình Liêu những nội dung, kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, Kỳ họp diễn ra trong vòng 18 ngày, tổ chức thành 2 đợt kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 7 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến về 4 dự án luật; xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, công tác tư pháp và phòng, chống tham nhũng; lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời chất vấn các thành viên Chính phủ về nhiều vấn đề nóng, được cử tri cả nước quan tâm, đánh giá cao. Quốc hội cũng đã quyết nghị ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là chủ nhật, ngày 23/5/2021.

Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, thông tin tại buổi tiếp xúc cử tri.

Xác định đây là kỳ họp rất quan trọng, Quốc hội tập trung bàn các giải pháp nhằm đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn, nhanh chóng phục hồi kinh tế và phát triển bền vững, do đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia vào tất cả các nội dung của kỳ họp với tổng số 19 lượt ý kiến phát biểu, chất vấn, truyền tải được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, nhiều ý kiến chất lượng, được Quốc hội, Chính phủ và cơ quan soạn thảo ghi nhận, tiếp thu.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Bình Liêu đánh giá cao kết quả của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp. Đồng thời, bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong phát triển KT-XH năm 2020, đặc biệt là việc thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: “Vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội”.

Cử tri Bình Liêu kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét điều chỉnh, bổ sung thị trấn Bình Liêu vào danh sách các xã, phường, thị trấn khu vực biên giới đất liền để đảm bảo quyền, nghĩa vụ cư dân biên giới trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính; xác định lại phạm vi khu vực Cửa khẩu Hoành Mô sau khi thực hiện nâng cấp từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính; tiếp tục duy trì đường tràn thông quan tạm sau khi cầu thay thế ngầm tràn tại cửa khẩu Hoành Mô - Động Trung chính thức đi vào hoạt động để đảm bảo hoạt động thông quan hàng hóa; có quy định biên chế tối thiểu và tối đa cho các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện và xem xét, điều chỉnh một số quy định về công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ĐBQH Vũ Hồng Thanh đã trực tiếp giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời, ghi nhận, tiếp thu để tổng hợp, báo cáo Quốc hội, Chính phủ xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Tôn Vũ – Lý Cường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202011/dai-bieu-quoc-hoi-vu-hong-thanh-tiep-xuc-cu-tri-huyen-binh-lieu-2510474/