Đại biểu Quốc hội TP HCM nói về việc thành lập Thành phố Thủ Đức

Trả lời cử tri quận, đại biểu Quốc hội Trần Kim Yến cho rằng việc thành lập Thành phố Thủ Đức là cơ hội để bức phá, giúp TP HCM phát triển hơn trong tương lai.

Chiều 3-10, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) số 5 thuộc Đoàn ĐBQH TP HCM gồm bà Trần Kim Yến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 1; ông Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM; Nguyễn Đức Sáu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia TP HCM, đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Tân Bình trước kỳ họp thứ 10, QH khóa XIV.

Trước đó, sáng cùng ngày, Tổ ĐBQH số 5 cũng đã tiếp xúc cử tri tại quận Tân Phú.

Cử tri hai quận Tân Bình, Tân Phú quan tâm phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng của đất nước và TP HCM, như công tác chống tham nhũng, lãng phí; công tác bảo đảm an ninh, trật tự xã hội; cải cách giáo dục; tình trạng tiếp tay cho người Trung Quốc sử dụng đất ven biển ở một số tỉnh, thành ... Đặc biệt, cử tri dành nhiều sự quan tâm đến việc thành lập Thành phố Thủ Đức.

Các ĐBQH đã ghi nhận, trao đổi, trả lời ý kiến của cư tri.

Về tình trạng tiếp tay cho người Trung Quốc sử dụng đất ven biển, ĐB Trần Kim Yến cho biết việc này đã và đang được nhà nước xử lý.

Đại biểu Trần Kim Yến trả lời cử tri

Đại biểu Trần Kim Yến trả lời cử tri

Liên quan công tác phòng chống tham nhũng, ĐB Trần Kim Yến thông tin thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, công tác này đã được thực hiện rất nghiêm trên cả nước. Trả lời ý kiến cử tri về việc thành lập Thành phố Thủ Đức, ĐB Trần Kim Yến khẳng định đây là dự án chưa có tiền lệ nhưng là cơ hội để bức phá, giúp TP HCM phát triển hơn trong tương lai. Căn cứ điều kiện phát triển hiện nay của quận 2, quận 9 và Thủ Đức thì việc thành lập Thành phố Thủ Đức hứa hẹn sẽ là hạt nhân thúc đẩy kinh tế của TP và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tăng trưởng bền vững trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Báo cáo cử tri hai địa phương, đại diện tổ ĐBQH còn thông tin trong kỳ họp sắp tới, QH sẽ thảo luận về dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đây là cơ sở để giải quyết những trăn trở của người dân về việc hoạt động, quản lý, sử dụng các lực lượng tham gia cùng cơ quan chức năng trong việc bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn dân cư. Qua đó, mong cử tri quận Tân Phú, Tân Bình sẽ tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo luật này.

Trần Thái

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/dai-bieu-quoc-hoi-tp-hcm-noi-ve-viec-thanh-lap-thanh-pho-thu-duc-20201003173719484.htm