Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ

ĐÀ NẴNG - Chiều 28-6, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng gồm các đại biểu (ĐB): Nguyễn Thanh Quang, Nguyễn Bá Sơn và Nguyễn Thị Kim Thúy đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) Q. Ngũ Hành Sơn báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

ĐÀ NẴNG - Chiều 28-6, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng gồm các đại biểu (ĐB): Nguyễn Thanh Quang, Nguyễn Bá Sơn và Nguyễn Thị Kim Thúy đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) Q. Ngũ Hành Sơn báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri Q. Ngũ Hành Sơn kiến nghị đối với Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng.

Cử tri Q. Ngũ Hành Sơn kiến nghị đối với Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp xúc, các ý kiến của cử tri Q. Ngũ Hành Sơn chủ yếu tập trung đến công tác đấu tranh chống tham nhũng; tiền lương hưu, trợ cấp cho người có công với cách mạng và những vấn đề liên quan đến an ninh mạng. Ngoài ra, một số cử tri cũng đã đề cập đến tình trạng ô nhiễm môi trường tại các tuyến đường, khu dân cư; công tác giải tỏa đề bù, bố trí tái định cư cho người dân; an sinh xã hội, việc xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cũng như đặt tên cho các tuyến đường… Trước những ý kiến, kiến nghị mang tầm quốc gia, liên quan trực tiếp đến các Bộ, ngành Trung ương, thay mặt Đoàn ĐBQH, BĐ Nguyễn Thanh Quang đã tiếp thu và hứa sẽ trình Quốc hội trong thời gian sắp tới. Riêng những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố, quận và phường, ĐB Nguyễn Thanh Quang đã yêu cầu đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương liên quan giải đáp tại chỗ.

T.DŨNG

* Tại buổi tiếp xúc với Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng ngày 27-6, cử tri Q. Cẩm Lệ đồng tình và đánh giá cao các nội dung được Quốc hội tập trung xem xét, thảo luận và thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Các cử tri cũng phản ánh về thực trạng giá điện tăng đột biến làm cho người sử dụng gặp nhiều khó khăn và câu hỏi là tại sao không xóa bỏ độc quyền với ngành điện, cho phép các doanh nghiệp tham gia đầu tư, qua đó giảm giá điện, để người dân được hưởng lợi; tình trạng TNGT tăng đột biến nhưng chế tài xử lý người vi phạm còn nhẹ, vấn nạn cho vay lãi nặng tác động xấu đến tình hình ANTT; tình trạng khai thác khoáng sản và quản lý, sử dụng quỹ đất quốc phòng tại Đà Nẵng còn nhiều bất cập và cơ chế xử lý các xe mô-tô vi phạm bất hợp lý…

Thay mặt Đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Sơn tiếp thu ý kiến cử tri, có những giải đáp thắc mắc và cam kết sẽ chuyển những đầu việc này đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cử tri Q.Cẩm Lệ tham gia phát biểu ý kiến.

Đ. NGA

* Theo báo cáo tại kỳ họp giữa năm 2019 (kỳ họp thứ 10) khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND Q. Ngũ Hành Sơn, trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn ổn định và chuyển biến tích cực; các chỉ tiêu đạt kết quả đề ra, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước thực hiện 1.634 tỷ đồng (đạt 51,8%, tăng 17,64% so với cùng kỳ); tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận ước thực hiện hơn 431,8 tỷ đồng (đạt 50,92 kế hoạch thành phố và 50,81 kế hoạch quận).

Đặc biệt, Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn ước đón trên 1,21 triệu lượt khách đến tham quan (gần 684.000 lượt khách nước ngoài) trong 6 tháng qua, tổng doanh thu hơn 47,4 tỷ đồng (đạt 58% kế hoạch).

T.DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_208555_dai-bieu-quoc-hoi-tiep-xuc-cu-tri-quan-ngu-hanh-son-cam-le.aspx