Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy

Sáng 23-6, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 3 và Tổ đại biểu HĐND thành phố, Đơn vị bầu cử số 6 đã tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy, sau kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV và trước kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố khóa XV. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố và quận Cầu Giấy.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội Nguyễn Phi Thường (Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa) đã báo cáo về kết quả kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV với nhiều đổi mới, chất lượng. Đây là lần đầu tiên Quốc hội họp trực tuyến liên tục trong nhiều ngày nhưng kỳ họp diễn ra thông suốt, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Tổng thời gian làm việc của cả 2 đợt họp trực tuyến và tập trung chỉ kéo dài trong 19 ngày, ngắn hơn so với các kỳ họp trước nhưng vẫn hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, trong đó có những nội dung cấp bách, quan trọng. Kỳ họp cũng đã xem xét, quyết định thông qua 10 luật, 21 nghị quyết; cho ý kiến 6 dự án luật và xem xét các báo cáo quan trọng khác.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố tại quận Cầu Giấy, đồng chí Trần Thị Phương Hoa (Bí thư Quận ủy Cầu Giấy) đã thông tin đến cử tri về nội dung, thời gian kỳ họp thứ mười lăm, HĐND thành phố khóa XV dự kiến diễn ra đầu tháng 7 tới. Kỳ họp HĐND thành phố sẽ xem xét 12 báo cáo; xem xét, thông qua 17 nghị quyết chuyên đề; giám sát tại kỳ họp thông qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và những vấn đề cử tri quan tâm...

Phát biểu tại hội nghị, cử tri đánh giá cao sự vào cuộc chủ động, tích cực, sáng tạo của cả hệ thống chính trị trong điều hành phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là đã khống chế thành công dịch Covid-19, tạo niềm tin, phấn khởi trong cử tri cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng. Bên cạnh đó, cử tri cũng cho rằng, việc tiếp xúc cử tri lần này của đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố tổ chức chung, giúp tiết kiệm thời gian, nắm bắt được tổng hợp ý kiến của cử tri.

Cử tri quận Cầu Giấy cũng nêu nhiều vấn đề còn tồn tại, bức xúc và đề nghị Quốc hội, HĐND thành phố Hà Nội xem xét, giải quyết. Cử tri Đinh Văn Hiển, Chi hội Luật gia phường Mai Dịch đề nghị Quốc hội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức các kỳ họp, nhất là đẩy mạnh theo hình thức họp trực tuyến, đồng thời giải quyết triệt để những kiến nghị, có lộ trình rõ ràng. Cùng với đó, Quốc hội cần có giám sát chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và có hình thức xử lý dứt điểm những cán bộ yếu kém.

Cử tri Nguyễn Duy Vang (phường Nghĩa Tân) kiến nghị cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Đối với gói hỗ trợ an sinh của Nhà nước, cần đẩy mạnh việc rà soát, hoàn thiện thủ tục để sớm chi trả cho đối tượng được thụ hưởng.

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các tổ dân phố trên địa bàn quận Cầu Giấy, ông Nguyễn Duy Vang cho biết, đến nay vẫn chưa thực hiện, vì vậy đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và tổ đại biểu HĐND thành phố giám sát việc tổ chức triển khai, đánh giá khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ, đẩy nhanh lộ trình sớm hoàn thành để người dân yên tâm sinh sống.

Cử tri Lê Đình Cang (phường Mai Dịch) nêu vấn đề, việc sử dụng đất nông nghiệp cho thuê làm ki-ốt trên địa bàn phường Mai Dịch vẫn chưa được xử lý dứt điểm, cử tri kiến nghị HĐND thành phố giám sát, yêu cầu các ngành chức năng sớm giải quyết. Bên cạnh đó, cử tri cũng nêu vấn đề ô nhiễm môi trường tại các hồ điều hòa trên địa bàn phường do không được bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý nên dẫn đến việc ô nhiễm tràn lan mà đơn vị quản lý không giải quyết kịp thời.

Cử tri Đinh Thị Thoại (phường Mai Dịch) nêu kiến nghị, dự án đường Hoàng Quốc Việt triển khai chậm, dẫn đến một số hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không thể cải tạo sửa chữa hoặc xây dựng mới nhà ở. Đề nghị thành phố sớm giải quyết việc này để nhân dân yên tâm sinh sống. Ngoài ra, cử tri Nguyễn Thị Lệ Sương (phường Quan Hoa) đề nghị Quốc hội và HĐND thành phố có ý kiến để ngành Công Thương sớm có phương án giảm giá điện, giảm bớt khó khăn cho nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp thu toàn bộ ý kiến của cử tri và đánh giá cao các ý kiến của cử tri, hết sức tâm huyết, trách nhiệm trên tinh thần xây dựng.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tiếp thu ý kiến của cử tri.

Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Trung ương và thành phố Hà Nội đang tổ chức nhiều đoàn đi kiểm tra, từ đó sẽ phát hiện và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc; đối với các dự án chậm triển khai, Trung ương và thành phố cũng chỉ đạo rất sát sao, HĐND thành phố đã nhiều lần giám sát việc này.

Liên quan đến kỳ họp thứ mười lăm, HĐND thành phố khóa XV, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, kỳ họp này, HĐND thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục quyết sách nhiều cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị cử tri tiếp tục quan tâm theo dõi kỳ họp và có sự phản ánh kịp thời với HĐND thành phố.

“Từ đầu năm 2020 đến nay, HĐND thành phố đã tổ chức 3 kỳ họp không thường kỳ để kịp thời quyết nghị những chính sách bảo đảm đời sống nhân dân, đặc biệt là với những đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19”, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

Đối với những kiến nghị cụ thể của cử tri, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị các sở, ngành thành phố, đặc biệt là Sở Nội vụ rà soát lại việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về sáp nhập địa giới hành chính, phối hợp với quận Cầu Giấy xem xét kiến nghị của cử tri về chính sách cho cán bộ tại thôn, tổ dân phố.

“Chính sách, chế độ cho cán bộ tại thôn, tổ dân phố của Hà Nội luôn cao hơn cả nước, vì thế, Sở Nội vụ khẩn trương rà soát lại chế độ chi trả thực tế theo kiến nghị của cử tri”, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng đề nghị Sở Công Thương rà soát, trả lời cho cử tri hiểu rõ về giá điện đang được áp dụng hiện nay; quận Cầu Giấy khẩn trương xem xét, giải quyết về kiến nghị hội trường họp dân ở các tổ dân phố trên địa bàn…

Vũ Thủy

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/970756/dai-bieu-quoc-hoi-tiep-xuc-cu-tri-quan-cau-giay