Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các địa phương

ĐTO - Ngày 1/10, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tiếp xúc cử tri các địa phương. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; ông Huỳnh Minh Tuấn - Bí thư Thị ủy Hồng Ngự đến tiếp xúc cử tri xã Thường Lạc (huyện Hồng Ngự) và xã An Bình A (TX.Hồng Ngự).

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Hồng Ngự

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Hồng Ngự

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị Quốc hội đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư để bố trí người dân vùng sạt lở có chỗ ở đảm bảo an toàn; mở rộng, nâng cấp, sửa đường tuần tra biên giới nhằm thúc đẩy kinh tế, phục vụ an ninh quốc phòng; bắc cầu qua sông nối huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) với TX.Tân Châu (tỉnh An Giang) để tạo điều kiện phát triển kinh tế. Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp xây dựng công trình chống xâm nhập mặn để dự trữ nước ngọt phục vụ sinh hoạt, sản xuất; có chính sách đầu tư nhiều hơn cho tỉnh Đồng Tháp trong việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Cử tri yêu cầu Quốc hội xem xét hỗ trợ cho vợ của đối tượng thương binh được hưởng bảo hiểm y tế, đồng thời xem xét hạ giá bảo hiểm y tế vì giá ngày càng tăng. Đồng thời kiến nghị Quốc hội nghiên cứu thật kỹ việc chia tách, sáp nhập địa giới hành chính nhiều lần gây khó khăn cho việc chuyển đổi giấy tờ, gây tốn kém tiền, công sức của người dân.

Cử tri mong muốn Quốc hội xem xét hỗ trợ tăng thêm tiền thờ cúng cho gia đình chính sách; hỗ trợ bảo hiểm y tế cho cựu quân nhân. Cử tri cũng phản ánh thực trạng việc dạy học 2 buổi/ngày thì giáo viên khó có thời gian để đầu tư giáo án giảng dạy hiệu quả; hiện nay, cấp Tiểu học 35 học sinh/lớp, cấp THCS 45 học sinh/lớp nên giảm số lượng để đảm bảo chất lượng dạy và học.

Đại biểu Quốc hội Trần Văn Cường, Huỳnh Minh Tuấn tiếp xúc cử tri

Trước đó, ngày 30/9, ĐBQH đơn vị số 1 là ông Trần Văn Cường - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Huỳnh Minh Tuấn - Bí thư Thị ủy Hồng Ngự tiếp xúc cử tri xã Tân Thành B (huyện Tân Hồng) và xã Tân Công Sính (huyện Tam Nông).

Cử tri xã Tân Thành B phản ánh việc người dân vào ở tuyến dân cư đến nay khoảng 20 năm chưa được giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cử tri kiến nghị Quốc hội, tỉnh, huyện đầu tư bắc cầu, mở đường, xây dựng chợ, nạo vét kênh Tân Thành B và kêu gọi đầu tư xây dựng công ty để giải quyết việc làm cho người dân tại địa phương.

Tình hình trộm chó ở địa bàn nông thôn khiến người dân vô cùng bức xúc nên đề nghị Quốc hội có biện pháp xử lý mạnh hơn, không để các đối tượng trộm manh động. Cử tri cho rằng, tình trạng cán bộ tham nhũng quá nhiều gây thiệt hại tiền của Nhà nước, do đó cần có biện pháp xử lý nghiêm minh để răn đe. Cử tri bày tỏ băn khoăn việc tập học sinh in ấn hình ảnh ở trang bìa chưa phù hợp, không có ý nghĩa giáo dục. Cử tri kiến nghị mỗi trường cấp Tiểu học cần có hồ bơi để dạy bơi nhằm hạn chế tình trạng chết đuối xảy ra ở trẻ.

Cử tri phản ánh việc đào tạo nghề ở khu vực nông thôn chưa gắn với giải quyết việc làm cho người dân và bày tỏ mong muốn giải quyết việc làm cho người không có đất sản xuất; việc cho vay vốn sản xuất, kinh doanh gắn với định hướng người dân sao cho phù hợp với từng lĩnh vực và thường xuyên nắm tình hình nhằm giúp người dân tránh nợ chồng chất, không mang lại hiệu quả trong công tác thoát nghèo.

Cử tri bày tỏ mong muốn các nhà khoa học nghiên cứu các loại lúa giống phù hợp với biến đổi khí hậu, tăng năng suất; có chính sách hỗ trợ giá lúa cho nông dân. Cử tri phản ánh đường giao thông thi công chậm gây ảnh hưởng đến đời sống người dân; kiến nghị đầu tư hệ thống nước sạch do nguồn nước của tuyến kênh bị ô nhiễm từ các ao nuôi cá, đồng thời đề nghị các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra các cây nước sạch do tư nhân đầu tư.

Cử tri xã Mỹ Đông trình bày kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh: K.NGÂN

Cùng ngày, ĐBQH đơn vị số 2 gồm: bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Ngô Hồng Chiều - Giám đốc Sở Tài chính có buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại xã Mỹ Đông (huyện Tháp Mười) và xã Mỹ Hội (huyện Cao Lãnh).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Mỹ Đông kiến nghị Nhà nước quan tâm hơn đến việc bình ổn giá cả vật tư nông nghiệp, tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nặng đối với những cá nhân, doanh nghiệp bán thuốc trừ sâu, phân bón kém chất lượng; quan tâm tái cơ cấu sản xuất, tăng cường mời gọi, thu hút doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản phẩm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật; có giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường; tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật...

Cử tri xã Mỹ Hội có ý kiến về việc xoài Cao Lãnh bị làm giả xuất xứ, bị Trung Quốc thông báo dừng nhập khẩu xoài có mã vùng trồng ở đây, kiến nghị Quốc hội có giải pháp bảo đảm thương hiệu xoài của địa phương, tránh bị làm giả nhãn hiệu nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân. Hiện nay, Quốc lộ 30 quá hẹp nhưng số lượng các loại xe lưu thông ngày càng nhiều, gây ùn tắc giao thông một số đoạn, cử tri kiến nghị Quốc hội có giải pháp tháo gỡ để đảm bảo an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, cử tri phản ánh tình trạng tín dụng đen, tệ nạn mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp, gây bất an trong Nhân dân, đề nghị Quốc hội, Chính phủ ban hành quy định xử lý mạnh vấn nạn này; xem xét sửa đổi Bộ luật hình sự năm 2015 theo hướng người nghiện ma túy là tội phạm như Bộ luật hình sự năm 1999 từng quy định.

Nhiều cử tri kiến nghị cần xem xét giải quyết chế độ chính sách cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở để bảo đảm cuộc sống; xem xét chế độ bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi là cán bộ hưu trí; xem xét hạ mức tuổi người cao tuổi được hưởng chế độ trợ cấp xã hội xuống còn từ 70 – 75 tuổi.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được ĐBQH, UBND huyện, xã giải trình, đồng thời tiếp thu để kiến nghị đến cấp có thẩm quyền giải quyết và trình lên Quốc hội.

KIM NGÂN - DƯƠNG CẦM

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/dai-bieu-quoc-hoi-tiep-xuc-cu-tri-cac-dia-phuong-93503.aspx