Đại biểu Quốc hội: Thủ tướng trả lời rất chủ động, rất xuất sắc

Đây là nhận xét của đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (Cà Mau)- Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội khi trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội về phần trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào chiều ngày 18/11.

Đại biểu Lê Thanh Vân chất vấn Thủ tướng vào chiều nay (18/11). Ảnh: Quochoi.vn.

Ông đánh giá thế nào về phần trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra chiều ngày 8/11?

Tôi hài lòng. Khi tôi đặt câu hỏi chất vấn Thủ tướng về sự hài lòng trong quản lý điều hành kinh tế, xã hội, tôi muốn xem ý chí chủ quan, đánh giá chủ quan, nhận định chủ quan của Thủ tướng với những thành quả Chính phủ đã đạt được. Trong đó đi vào mấy ý là đánh giá về năng lực của bộ máy phục vụ giúp việc cho Thủ tướng, thứ hai là những chỉ tiêu về kinh tế- xã hội đã đạt được... Thủ tướng có hài lòng không?

Thủ tướng trả lời cơ bản hài lòng, nhưng vẫn cần tiếp tục phải phấn đấu. Câu trả lời này thể hiện sự cầu thị và mong muốn của Thủ tướng là đạt kết quả cao hơn nữa.

Nội dung nữa tôi đặt câu hỏi là trong những trăn trở về vận nước, Thủ tướng lo lắng nhất hiện nay là vấn đề gì? Thủ tướng trả lời đó là tụt hậu; diễn biến hòa bình; tham nhũng.

Thủ tướng cũng giải đáp câu hỏi là vì sao Việt Nam chưa có phát triển đột phá để phát huy tiềm năng, lợi thế, đồng thời đề cập đến một số giải pháp ở tầm vĩ mô, cái này đúng và phải kiên trì thực hiện.

Nếu chú ý quan sát, mọi người sẽ thấy (khi trả lời chất vấn) khác với các vị bộ trưởng, trưởng ngành, Thủ tướng độc lập một mình trả lời đại biểu, không có trợ thủ (trực tiếp trên bục trả lời như các vị bộ trưởng, trưởng ngành). Rõ ràng, với phong cách đấy có thể đánh giá Thủ tướng nắm chắc vấn đề, chủ động trả lời rất xuất sắc, tôi đánh giá cao ở điểm này. Dù lần này thời trả lời chất vấn dài hơn nhưng Thủ tướng đã trả lời cụ thể từng câu hỏi chất vấn.

Về cả phiên chất vấn 3 ngày vừa qua, ông đánh giá như thế nào?

Ngoài phần trả lời của Thủ tướng, nhìn chung phần trả lời chất vấn của các bộ trưởng, trưởng ngành ở kỳ họp này cơ bản đạt yêu cầu. Các vị bộ trưởng, trưởng ngành đã nhìn nhận những vấn đề xã hội đang bức xúc thông qua chất vấn của đại biểu và cũng đưa ra những giải pháp khắc phục các điểm yếu, hạn chế đã được đại biểu chỉ ra, với tinh thần rất cầu thị.

Ông đánh giá thế nào về phần điều hành của Chủ tọa?

Phần điều hành của Chủ tọa cơ bản linh hoạt, giữ được thời gian cho đại biểu đặt câu hỏi và các bộ trưởng, trưởng ngành trả lời, duy trì được trận tự thời gian.

Với phần đặt câu hỏi của đại biểu Quốc hội ông có nhận xét gì?

Nói chung các đại biểu đặt câu chất vấn có nội dung. Nhưng cái này (đặt câu hỏi chất vấn) thuộc về kỹ năng của từng người, có người sa vào dẫn dắt, vòng vo để đặt câu hỏi, nhưng có đại biểu đi thẳng vào vấn đề đặt câu hỏi trực tiếp. Nếu tất cả đại biểu có kỹ năng đặt câu hỏi, chất vấn rõ ràng, mạch lạc ngay từ đầu thì lượng thời gian dành cho người trả lời lời sẽ tăng lên.

Xin cảm ơn đại biểu!

Thái Bình (ghi)

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/dai-bieu-quoc-hoi-thu-tuong-chu-dong-tra-loi-rat-xuat-sac.aspx