Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Nam Từ Liêm

Ngày 7/12, Thường trực HĐND quận Nam Từ Liêm phối hợp với UBND-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận tổ chức Hội nghị để Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cư tri trên địa bàn quận nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ sáu.

Tham dự Hội nghị, về phía Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội có ông Đỗ Đức Hồng Hà- Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; bà Vũ Thị Lưu Mai- Ủy viên Thường trực Ban Thư ký của Quốc hội và đại diện Thường trực Quận ủy - Thường trục HĐND-UBND-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Nam Từ Liêm cùng đại diện cử tri của 10 phường trên địa bàn quận.

Ông Đỗ Đức Hồng Hà- Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, bà Vũ Thị Lưu Mai đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp lần thứ sáu, Quốc hội khóa XIV và thông báo tới cử tri những ý kiến trả lời của các cấp, ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội tại buổi tiếp xúc cư tri trước đó.

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo đó, tại kỳ họp, Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước, đây là nội dung quan trọng, được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm, đánh giá cao. Quốc hội cũng đã xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước. Xem xét, thông qua 09 dự án luật, 01 nghị quyết. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ tư, lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn và nhiều hoạt động quan trọng khác.

Tiếp đó, ông Đỗ Đức Hồng Hà đã báo cáo với cử tri kết quả thực hiện nhiệm vụ, chương trình hành động của Tổ Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tại đơn vị bầu cử số 5.

Cử tri nêu ý kiến tại Hội nghị.

Cùng với đó, tại Hội nghị cũng nhận được 12 ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Cụ thể, cử tri phường Xuân Phương kiến nghị các xử lý các biệt phủ ở Ba Vì, Sóc Sơn... vẫn chưa triệt để, đề nghị xử lý mạnh tay hơn nữa. Về vấn đề quy hoạch xây dựng, cư tri phường Cầu Diễn nêu ý kiến đã có chủ trương dãn bớt bệnh viện và trường học ra khỏi nội đô nhưng vẫn chưa được nhiều, trong khi đó nhà chung cư, khu nhà ở hiện nay vẫn xây dựng nhiều trong khu vực nội đô gây ảnh hưởng đến môi trường, giao thông đô thị, áp lực lên cơ sở hạ tầng.

Cử tri đề nghị giám sát lại việc xả thải trực tiếp ra sông Nhuệ của Liên đoàn Địa chất Xạ hiếm là chưa thỏa đáng và tiếp tục kiến nghị kịp thời khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường sông Nhuệ. Cử tri phường Phương Canh cũng có ý kiến cho rằng việc xây dựng nhà văn hóa với quy mô lớn là lãng phí, không cần thiết, dễ phát sinh lợi ích nhóm nên cần cân nhắc.

Bên cạnh đó, cử tri phường Phú Đô tiếp tục kiến nghị về việc di dời nhà máy Sen vòi Viglacera, Trạm trộn bê tông gây ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi ra khỏi khu dân cư. Giải quyết dứt điểm việc thu hồi đất giao theo Nghị định 64, giao đất tái định cư cho 07 hộ dân khi thu hồi đất làm Đại lộ Thăng long tại phường Tây Mỗ; khắc phục tình trạng xuống cấp của khu tập thể Công ty cổ phần Cơ khí số 5....

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, ông Đỗ Đức Hồng Hà đã tiếp thu toàn diện các ý kiến tâm huyết của các cử tri. Ông xin hứa sẽ tổng hợp và chuyển đến các cấp, các ngành ở Trung Ương, thành phố và quận xem xét giải quyết, đồng thời sẽ theo dõi, giám sát việc xử lý, giải quyết của các cấp, các ngành trong thời gian tới.

P.B

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/dai-bieu-quoc-hoi-thanh-pho-ha-noi-tiep-xuc-cu-tri-quan-nam-tu-liem-84377.html