Đại biểu Quốc hội ra 'tối hậu thư' cung cấp số liệu nhà hát 1.500 tỉ

Ông Phan Nguyễn Như Khuê yêu cầu trong chiều 18.10, Sở Văn hóa Thể thao phải báo cáo đầy đủ số liệu, lộ trình liên quan nhà hát 1.500 tỉ đồng cho đoàn Quốc hội TP.HCM để dự kỳ họp Quốc hội tới.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê (ảnh nhỏ) yêu cầu phải báo cáo số liệu liên quan đến nhà hát dự kiến xây dựng ở Thủ Thiêm cho Đại biểu Quốc hội - Ảnh: Trung Hiếu - Ngọc Dương

Chiều 17.10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức hội nghị thông tin về kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2018 và tình hình hình triển khai Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù.

Sau khi kiểm tra danh sách đại biểu có mặt, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP, yêu cầu phải có lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao để cung cấp số liệu liên quan về dự án Nhà hát Giao hưởng nhạc và vũ kịch để đại biểu nắm, tham khảo. Bởi ông Khuê tin tại kỳ họp này đây là dự án được nhiều Đại biểu Quốc hội quan tâm và Đoàn đại biểu Quốc hội TP cần có thêm thông tin khi được yêu cầu giải trình.

Tuy nhiên, đến cuối hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao vẫn vắng mặt. Do đó ông Khuê yêu cầu thư ký cuộc họp cũng như đại diện Sở Văn hóa Thể thao phải về báo cáo với lãnh đạo sở này cùng với Sở Kế hoạch Đầu tư sớm cung cấp tiến độ, lộ trình những năm trước đây và bây giờ về dự án để đoàn báo Quốc hội.

Ông Khuê cũng cho hay đã tiếp nhận 7 ý kiến cử tri băn khoăn về dự án. Cử tri lo lắng vì chưa thấy hình thức, hình hài, thiết kế nhà hát như thế nào thì việc chi hơn 1.500 tỉ đồng đó như thế nào. Hiện các bên liên quan mới đưa ra số tiền đầu tư còn chưa đưa ra lộ trình cụ thể.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa nói về dự án nhà hát hơn 1.500 tỉ đồng - Ảnh: Trung Hiếu

“Chậm nhất 16 giờ ngày mai, hai sở này phải cung cấp thật đầy đủ về toàn vẹn dự án để đoàn kịp dự kỳ họp Quốc hội sắp tới. Và tôi tin rằng vấn đề nhà hát sẽ được các đại biểu nêu ra trong tuần đầu tiên của kỳ họp Quốc hội”, ông Khuê nói.

Theo ông Khuê, dù đã kết luận chính thức về vấn đề nhà hát ở kỳ họp Đảng bộ TP vào chiều 16.10 nhưng Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân vẫn yêu cầu ông Khuê gặp Sở Văn hóa Thể thao để có những thông tin đầy đủ, toàn diện về dự án phục vụ cho kỳ họp Quốc hội tới đây.

Ông Khuê cũng nêu việc một số Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề là TP đang gặp nhiều vấn đề cấp bách như kẹt xe, ngập nước… cần giải quyết hơn nhưng tại sao lại quyết định xây nhà hát, việc xây nhà hát có cần thiết không…

Trước đó phát biểu tại hội nghị, luật sư - Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa cho rằng việc xây nhà hát đối với TP không phải là chuyện lớn, nhưng tại sao bị người dân phản đối? Rồi ông lý giải vì lâu này người dân bức xúc nhiều chuyện rồi, như ra đường ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường…

“Những bức xúc này kéo theo dây chuyền bức xúc khi TP thông qua việc xây dựng nhà hát ở Thủ Thiêm. Người dân cho rằng những việc trước mắt như ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm… không lo lại lo đi xây dựng dự án mà họ cho là xa hoa”, ông Nghĩa nói và nhấn mạnh TP lưu ý đến sự tác động dây chuyền bức xúc của người dân TP.

Trung Hiếu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/dai-bieu-quoc-hoi-ra-toi-hau-thu-cung-cap-so-lieu-nha-hat-1500-ti-1014411.html