Đại biểu Quốc hội: Nhức nhối nạn buôn lậu thuốc lá

Đó là ý kiến của đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) nêu ra tại nghị trường sáng nay (31/10) khi thảo luận về luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2018-2020.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương: Buôn lậu thuốc lá đang rất phức tạp. Ảnh: Quochoi.vn.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương nhận định: Trong báo cáo Chính phủ mới nếu một câu tình trạng buôn lậu đang diễn ra, nhưng thực tế, tình trạng buôn lậu đang rất phức tạp.

“Thiệt hại do vấn nạn buôn lậu gây thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế nhưng chưa có cơ quan có trách nhiệm nào đưa ra con số thống kê (về thiệt hại) và từ đó đưa ra giải pháp hữu hiệu”- ông Nguyễn Sỹ Cương nhấn mạnh.

Theo đại biểu, nói đến buôn lậu phải nói đến buôn lậu thuốc lá. Đại biểu cho biết, qua một số thông tin về nạn buôn lậu thuốc lá, đại biểu đã đi thực tế để nắm bắt tình hình.

“Tôi đã trực tiếp mục sở thị ở một số địa phương ở miền Nam. Từ chuyến đi thực tế cho thấy, thứ nhất thuốc lá lậu vận chuyển diễn ra khá công khai ở một số thời điểm nhất định trong ngày, như ở Châu đốc (An Giang) từ 1 đến 4 giờ sáng...”- đại biểu nói.

Thuốc lá lậu do lực lượng Hải quan bắt giữ. Ảnh: Quang Hùng.

Nội dung nữa được đại biểu đề cập từ chuyên đi là tình trạng thuốc lá lậu bán công khai ở nhiều nơi như chợ Châu Đốc (An Giang), chợ Kiến Tường (Long An), chợ Học Lạc (TP.HCM)... “Có trưng bày hay không trưng bày nhưng muốn mua thuốc lá nào cũng có”- đại biểu Nguyễn Sỹ Cương nói và đưa đưa dẫn chứng bằng một túi chứa nhiều bao, nhiều loại thuốc lá khác nhau do ông mua được trong chuyến thực tế kể trên.

Theo đại biểu đoàn Ninh Thuận, không phủ nhận cố gắng, nỗ lực và kết quả của lực lượng chống buôn lậu thời gian qua, nhưng đề nghị cần tăng cường các giải pháp phòng, chống nếu không vấn nạn buôn lậu còn gia tăng, nhất là dịp cận Tết Nguyên đán...

Đối với vấn đề tăng thuế để chống buôn lậu thuốc lá, đại biểu đề nghị xem xét giải pháp này kỹ lưỡng.

Về vấn để xử lý thuốc lá lậu là tang vật bị bắt giữ, đại biểu là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đề nghị Chính phủ phải sáng suốt khi quyết định vấn đề này.

“Tôi không biết nếu bán trong nước thu về được ngân sách bao nhiều? nhưng nguy cơ để hợp pháp hóa thuốc lá lậu là vô cùng lớn. Mặt khác, tái xuất thuốc lá lậu có khi chưa qua biên giới đã quay lại nội địa, vì có những loại thuốc lá chỉ sản xuất để tiêu thụ ở thị trường Việt Nam”- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội phát biểu.

Thái Bình

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/dai-bieu-quoc-hoi-nhuc-nhoi-nan-buon-lau-thuoc-la.aspx