Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Hiển được bổ nhiệm chức vụ mới

Ngày 17/6, tin từ Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết về điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiển giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Hiển (trái - ảnh quochoi.vn).

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Hiển (trái - ảnh quochoi.vn).

Cụ thể, tại Nghị quyết số 701/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiển, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về nhận công tác tại Viện Nghiên cứu lập pháp và bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Đại biểu Nguyễn Văn Hiển sinh năm 1974, quê quán xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Ông có học vị tiến sĩ Luật; trình độ cao cấp Lý luận chính trị.

Ông từng là Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp; Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bộ Tư pháp. Hiện ông là đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Lâm Đồng.

Lương Kết

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/dai-bieu-quoc-hoi-nguyen-van-hien-duoc-bo-nhiem-chuc-vu-moi-989078.html