Đại biểu Quốc hội: Nếu thu đúng, thu đủ thì chưa nhất thiết phải tăng thuế

Đại biểu Phan Viết Lượngcho biết, trong thời gian có ý kiến đề xuất điều chỉnh tăng một số loại thuế. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân cho rằng dư địa thu ngân sách nhà nước còn rất lớn nếu quản lý tốt, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời thì chưa nhất thiết phải tăng thuế...

Đại biểu Phan Viết Lượng (Bình Phước).

Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 16/11, đại biểu Phan Viết Lượng (Bình Phước) cho biết, trong thời gian có ý kiến đề xuất điều chỉnh tăng một số loại thuế.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân cho rằng dư địa thu ngân sách nhà nước còn rất lớn nếu quản lý tốt, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời thì chưa nhất thiết phải tăng thuế.

"Xin Bộ trưởng cho biết suy nghĩ của mình về ý kiến này. Bộ Tài chính sẽ làm gì để phát huy dư địa, tăng thu ngân sách trong thời gian tới?", đại biểu đặt câu hỏi.

Đáp lại, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết ý kiến của đại biểu là rất đúng.

"Việc thu thuế gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh và phải phục vụ cho kinh tế phát triển. Do vậy, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu trên tinh thần tháo gỡ khó khăn và phục vụ cho sản xuất kinh doanh phát triển", Bộ trưởng nói.

Theo Bộ trưởng, trong quản lý thuế phải mở rộng đối tượng, cố gắng giảm huy động từ doanh nghiệp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tích tụ vốn, tích tụ làm ăn. Tăng cường kiểm soát thuế, chống buôn lậu và chống chuyển giá, chống nợ đọng và gian lận thuế. Đây chính là dư địa và trong thời gian vừa qua chúng ta đang triển khai việc này.

Trong khi đó, trả lời câu hỏi của đại biểu Trương Anh Tuấn về công tác quản lý nợ thuế, Bộ trưởng cho biết mặc dù đánh giá 2,3% tình hình kê khai nộp thuế đầy đủ, nhưng dư nợ thuế còn rất lớn.

Theo Bộ trưởng, đây là 1 trong những trọng tâm và Bộ Tài chính triển khai rất quyết liệt. Những năm trước thường dồn vào cuối năm, nhưng mấy năm gần đây Bộ triển khai đồng bộ ngay từ đầu năm công tác quản lý thuế.

"Chúng tôi giao chỉ tiêu thu nợ cho từng doanh nghiệp, theo từng doanh nghiệp đối với từng đồng chí lãnh đạo từ tổng cục xuống đến cục, xuống đến phòng, ban, xuống đến chi cục và đến cán bộ quản lý thuế", Bộ trưởng nói.

Về kết quả, Bộ trưởng cho biết số thu hồi nợ đọng thuế qua các năm, năm sau luôn cao hơn năm trước và bình quân của giai đoạn 2011-2016 hàng năm đã thu đạt 81% số nợ có khả năng thu hồi. Tốc độ tăng bình quân các năm là 16,3%.

Cụ thể là năm 2011 chúng ta thu được 20.036 tỷ, đạt 85% số tiền nợ thuế tại thời điểm 31/12/2010, năm 2012 chúng ta thu được 22. 751 tỷ đạt 83%, năm 2013 là 27.000 đạt 66,3%, năm 2014 chúng ta thu được 31.920 tỷ đồng đạt 76%, năm 2015 thu được 37.582 tỷ đạt 80%, năm 2016 chúng ta thu được 42.543 tỷ đồng đạt 77%. 10 tháng đầu năm 2017 chúng ta đã thu được 39.894 tỷ đạt 81%.

Về tổng số tiền nợ thuế, Bộ trưởng Dũng cho biết đến nay còn 73.930 tỷ đồng, giảm có 0,4% so với 2016. Trong 73.930 tỷ đồng thì tiền nợ thuế có khả năng thu là 27.648 tỷ bằng 37,4%. Tiền nợ thuế của người đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ, bỏ địa chỉ kinh doanh thì số này hiện nay là 28.221 tỷ, chiếm tỷ trọng 38,2% tổng số tiền nợ thuế và tăng 10,9% so với thời điểm 31/12/2016.

"Qua số liệu trên, chúng tôi thấy qua cơ cấu tổng số nợ thuế chỉ có 37,4% nợ thuế có khả năng thu hồi và số này đã giảm. Số còn lại 62,6% là khó và không có khả năng thu hồi, tức là tiền phạt, tiền chậm nộp mà chủ yếu do kinh tế khó khăn, rồi doanh nghiệp phá sản, ngừng, nghỉ kinh doanh", Bộ trưởng Dũng nói.

Đề cập về giải pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cục thuế phối hợp với các ngành, tăng cường kiểm tra, kiểm soát cũng như tăng cường đôn đốc thu nợ, tiếp tục rà soát phân loại nợ...

N.MẠNH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-te-dau-tu/dai-bieu-quoc-hoi-neu-thu-dung-thu-du-thi-chua-nhat-thiet-phai-tang-thue-3419852.html