Đại biểu Quốc hội hài lòng phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Bên lề Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội đã bày tỏ sự hài lòng với phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan - đoàn TP. Hồ Chí Minh: Bộ trưởng nắm vững vấn đề

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan - đoàn TP. Hồ Chí Minh

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh là một trong những Bộ trưởng nắm rất vững vấn đề cũng như lĩnh vực của mình, trả lời lưu loát, mặc dù lĩnh vực của Bộ Công Thương quá rộng và công việc rất nặng. Trước đó, tôi cũng đã bỏ phiếu tín nhiệm cao cho Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, vì những nỗ lực của người đứng đầu ngành Công Thương đã thể hiện rõ. Đó là nỗ lực về cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục, đặc biệt chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Đây là một bước cải cách hành chính, tiệm cận với thế giới.

Có người đã hỏi tôi liệu có công bằng không khi bỏ phiếu tín nhiệm cao cho Bộ trưởng Bộ Công Thương, trong khi giáo dục và y tế luôn luôn có rất nhiều khó khăn cho nên theo họ ai ngồi ghế Bộ trưởng đó thì cũng sẽ bị tương tự như vậy. Nhưng tôi đánh giá, chính từ những khó khăn đó nếu như anh quyết tâm làm một số vụ việc thì đại biểu, cử tri sẽ ghi nhận, đánh giá.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân - đoàn TP. Hồ Chí Minh: Thẳng thắn, công khai tất cả thông tin

Đại biểu Trần Hoàng Ngân - đoàn TP. Hồ Chí Minh

Tôi đánh giá cao phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Công Thương vì Bộ trưởng đã nắm chắc được câu hỏi. Đặc biệt, trong một thời gian trả lời chất vấn hạn hẹp (3 phút), nhưng Bộ trưởng đã xử lý nhanh để có thể đáp ứng được nội dung chính trong câu hỏi của đại biểu Quốc hội. Điều này cũng đòi hỏi sự phối kết hợp với các ban ngành để giải quyết từng vụ việc. Mặc dù trong những ngày qua, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã phải trả lời chất vấn rất nhiều vấn đề như xử lý 12 dự án kém hiệu quả, việc xem xét, rà soát các thủy điện nhỏ và vừa, việc thành lập mới Tổng cục Quản lý thị trường... nhưng các phần trả lời đã đi thẳng vào vấn đề, không giấu giếm, công khai tất cả thông tin. Theo tôi, như vậy đã đạt yêu cầu.

Đại biểu Vương Ngọc Hà - đoàn Hà Giang: Đáp ứng được yêu cầu của các đại biểu

Đại biểu Vương Ngọc Hà - đoàn Hà Giang

Thông qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn, tôi thấy được không khí rất sôi nổi và đặc biệt là trách nhiệm với đồng bào và cử tri cả nước của các Bộ trưởng. Đặc biệt, sự cầu thị của các Bộ trưởng, đó là rất trân trọng ý kiến của đại biểu Quốc hội. Điều này được thể hiện ở hai điểm: Thứ nhất, những vấn đề mà các Bộ trưởng đưa ra nếu như chưa thực sự thỏa mãn các đại biểu, các Bộ trưởng sẽ trả lời lại bằng văn bản; thứ hai, ghi nhận để làm cơ sở để các Bộ trưởng sẽ tiếp tục cùng với các cán bộ trong ngành của mình để đưa ra được những giải pháp phù hợp với mong muốn của các đại biểu Quốc hội cũng như của các cử tri.

Đối với Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, tôi cho rằng Bộ trưởng là người hết sức quyết liệt và nắm rất chắc vấn đề. Các vấn đề đại biểu đưa ra, Bộ trưởng đều trả lời tốt, mặc dù không có sự chuẩn bị trước nhưng Bộ trưởng đã đưa ra được những thông tin làm hài lòng các vị đại biểu. Hơn nữa, ở phiên chất vấn và trả lời chất vấn lần này hay ở chỗ là với những gì mà đại biểu chưa hài lòng, các đại biểu tiếp tục tranh luận lại và Bộ trưởng cũng trả lời lại nội dung đó. Tôi nghĩ rằng, sự quyết liệt cùng với việc nắm chắc vấn đề của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh sẽ là bước đệm trong thời gian tới để ngành Công Thương có sự thay đổi mạnh mẽ hơn.

Quỳnh Nga - Lan Anh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/dai-bieu-quoc-hoi-hai-long-phan-tra-loi-chat-van-cua-bo-truong-bo-cong-thuong-111116.html