Đại biểu Quốc hội ghi nhận sự quyết liệt của Bộ Công Thương trong xử lý 12 dự án yếu kém

Ngay sau bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại phiên thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội ngày 27/10, trong đó có nêu tình hình thực hiện xử lý 12 dự án kém hiệu quả, nhiều đại biểu Quốc hội đã ghi nhận sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Bộ Công Thương trong vấn đề này, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực.

Ông Hoàng Văn Hùng – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên: Từng bước giảm lỗ và dần đi vào ổn định

Ông Hoàng Văn Hùng – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên

Ông Hoàng Văn Hùng – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên

Về xử lý 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đã được Chính phủ, Bộ Công Thương chỉ đạo quyết liệt. Đến nay, đã đạt kết quả quan trọng. Đó là, 6 nhà máy trước làm ăn thua lỗ, nay 2 nhà máy đã có lãi, 4 nhà máy còn lại từng bước giảm lỗ và dần đi vào ổn định. Đối với 3 dự án đầu tư dở dang, trong đó có dự án mở rộng giai đoạn 2 gang thép Thái Nguyên đang triển khai thực hiện phương án thoái vốn nhà nước.

Trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, đoàn đại biểu Quốc hội Thái Nguyên đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, công nhân lao động gang thép Thái Nguyên đã gửi tâm thư tới đoàn đại biểu Quốc hội Thái Nguyên, đề nghị với Chính phủ, Bộ Công Thương chỉ đạo quyết liệt, dứt điểm việc thoái vốn nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương, để công ty có cơ hội chủ động kêu gọi nhà đầu tư hợp tác với công ty trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án.

Thực tế, về sản xuất kinh doanh, trong những năm qua, Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất ổn định, có lợi nhuận, lợi nhuận lũy kế đến nay là 155 tỷ đồng, lãi năm 2016 là 207 tỷ, lãi năm 2017 là 109 tỷ, lãi năm 2018 dự kiến trên 100 tỷ đồng. Từ năm 2013 đến nay, công ty đã nộp ngân sách 1.961,8 tỷ đồng, ổn định việc làm thu nhập cho 5.000 lao động.

Ông Hoàng Văn Cường – Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội: Hài lòng về tiế́n độ

Ông Hoàng Văn Cường – đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội

Qua theo dõi 12 dự án thua lỗ được xử lý trong thời gian vừa qua, tôi nghĩ là cách xử lý của Chính phủ tương đối phù hợp. Chúng ta không vì thua lỗ mà mang bán luôn, phá sản luôn các doanh nghiệp đó, mà có lộ trình để tìm cách hồi phục, chuyển động hoạt động có hiệu quả.

Ngay trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cũng cho biết hai dự án có hiệu quả sẽ chuyển ra khỏi danh mục 12 dự án thua lỗ, kém hiệu quả. Khi rút khỏi danh sách, DN sẽ thực hiện cổ phần hóa và nếu như thế chắc chắn chúng ta sẽ không bị thất thoát tiền vốn tài sản nhà nước hoặc thất thoát ít hơn vốn đầu tư vào đó. Đồng thời chúng ta cũng phục hồi được hoạt động sản xuất kinh doanh, mà lĩnh vực đó là những sản phẩm quan trọng cần phải được duy trì. Nếu như chúng ta cho phá sản ngay từ đầu có khi các hoạt động sản xuất kinh doanh không còn nữa, làm ảnh hưởng đến đời sống, công nhân, việc làm người lao động. Tại kỳ họp trước tôi cũng đã chất vấn về 12 dự án và tôi thấy đã có kết quả đáng ghi nhận và tương đối hài lòng về tiến độ.

Ông Nguyễn Ngọc Phương - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình: Tích cực trong xử lý

Ông Nguyễn Ngọc Phương - Đại biểu Quốc hội đoàn Quảng Bình

Tôi là một trong những đại biểu đầu tiên nêu câu hỏi và chất vấn về vấn đề xử lý 12 dự án yếu kém thuộc ngành Công Thương. Sau đó, đã được Bộ Công Thương giải trình, Chính phủ tập trung chỉ đạo và hiện nay đang tập trung xử lý những đối tượng vi phạm pháp luật hoặc là vấn đề đầu tư chưa hiệu quả thì đang tập trung cải tạo và nâng cấp. Có thể khẳng định rằng việc xử lý của Chính phủ và Bộ Công Thương trong thời gian qua là tích cực và tuân thủ được kiến nghị của đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân. Theo tôi, để tạo đà chuyển biến trong thời gian tới cần phải xử lý triệt để hơn nữa.

Quỳnh Nga - Lan Anh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/dai-bieu-quoc-hoi-ghi-nhan-su-quyet-liet-cua-bo-cong-thuong-trong-xu-ly-12-du-an-yeu-kem-110871.html