Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Ninh Kiều, Thới Lai

* Đồng chí Trần Thanh Mẫn thăm và tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo ở huyện Vĩnh Thạnh

(CT) - Ngày 25-11, các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị TP Cần Thơ: ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN; bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, tiếp xúc cử tri (TXCT) sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội (QH) khóa XIV tại các huyện Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh.

Ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy; ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố… cùng dự.

Tại buổi TXCT, ĐBQH báo cáo hoạt động của Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ tại Kỳ họp thứ 10 và kết quả của Kỳ họp; đồng thời lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các cử tri huyện Cờ Đỏ hoan nghênh những chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng; đồng thời, đề nghị cần quyết liệt hơn trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng. Cử tri kiến nghị cần có các giải pháp để hạn chế phá rừng, khai thác cát trái phép; tăng cường giám sát việc viết sách giáo khoa cho học sinh; có chính sách cụ thể hỗ trợ nông dân khi thị trường có biến động… Đặc biệt, cử tri kiến nghị có giải pháp xử lý các loại bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật, vận động người dân chung tay để bảo vệ môi trường sống.

Cử tri huyện Cờ Đỏ đề đạt các kiến nghị đến các ĐBQH. Ảnh: PHẠM TRUNG

Cử tri huyện Cờ Đỏ đề đạt các kiến nghị đến các ĐBQH. Ảnh: PHẠM TRUNG

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông ở địa phương để người dân thuận lợi trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa; tạo điều kiện cho các hợp tác xã nông nghiệp hỗ trợ nông dân khi bị thất thu; có giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở ở nhiều địa phương... Đồng thời, tạo thuận lợi trong việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân ở địa bàn giáp ranh.

Lãnh đạo UBND thành phố và các sở, ngành thành phố đã giải đáp những vấn đề cử tri đặt ra. Ông Trần Thanh Mẫn ghi nhận ý kiến của cử tri, hứa sớm kiến nghị đến QH và cơ quan có thẩm quyền. Dịp này, ông Trần Thanh Mẫn thông báo về tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam năm 2020; những kết quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở Việt Nam; tình hình tội phạm ma túy và công tác phòng, chống tội phạm ma túy ở các địa phương; việc hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau lũ lụt ở các tỉnh miền Trung. Đồng thời đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện tốt an sinh xã hội; xây dựng nền nông nghiệp chất lượng cao, chuyển đổi cây trồng và vật nuôi phù hợp; có giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu...

Cử tri phường An Khánh phát biểu kiến nghị QH những vấn đề mình quan tâm. Ảnh: ANH DŨNG

* Sáng 25-11, ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ gồm: ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ và ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Cần Thơ, TXCT phường An Khánh, quận Ninh Kiều.

Ông Nguyễn Thanh Phương thông tin tóm tắt với cử tri phường An Khánh về kết quả Kỳ họp thứ 10. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường An Khánh bày tỏ sự phấn khởi và tin tưởng kết quả Kỳ họp; đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng dương, QH vẫn đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 là 6%. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị QH, Chính phủ có giải pháp mạnh hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là trong xây dựng các công trình; chấn chỉnh để hạn chế việc tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn không cần thiết. Nhiều cử tri đề nghị QH, Chính phủ chấn chỉnh việc cải cách giáo dục, sách giáo khoa phải bảo đảm tính ổn định, phù hợp với thực tế; quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu, chống ngập cho TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Đề nghị QH và Chính phủ không tăng giá điện trong năm 2021; có biện pháp hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19, dịch bệnh trên gia súc và gia cầm; xử lý nghiêm minh tình trạng cho vay nặng lãi. QH cần quan tâm giám sát chặt việc vay và sử dụng nguồn vốn ODA; xem xét giải thể các khu quản lý đường bộ để tinh giản biên chế; có giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân…

Thay mặt Đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ, ông Nguyễn Thanh Xuân giải đáp các vấn đề cử tri đặt ra, đồng thời ghi nhận kiến nghị của cử tri để trình QH xem xét, giải quyết.

Các đại biểu Đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri tại xã Định Môn, huyện Thới Lai. Ảnh: K.XUÂN

* Chiều 25-11, các ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ, gồm: ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị thành phố; ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam TXCT tại xã Định Môn, huyện Thới Lai, cùng lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQVN, các sở, ban, ngành thành phố, huyện Thới Lai và hơn 100 cử tri trên địa bàn xã Định Môn đến dự.

Tại buổi TXCT, thay mặt Đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ, ông Nguyễn Thanh Xuân báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 10.

Các cử tri trên địa bàn xã Định Môn bày tỏ mong muốn ngành chức năng thành phố và huyện Thới Lai quan tâm sửa chữa các tuyến đường giao thông, tạo điều kiện để người dân giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế tại địa phương. Cụ thể, sớm nâng cấp, mở rộng mặt đường tuyến hai bên kênh Vàm Nhon - Trường Thành lên 4m, vì tuyến này hiện đang xuống cấp, có đoạn đã sạt lở, người dân đi lại rất khó khăn. Khẩn trương hoàn thành tuyến đường tỉnh 922 ngang qua địa bàn huyện thi công chậm và các công trình giao thông tuyến lộ 4m ngang qua các ấp trên địa bàn xã... Đặc biệt, công trình Đài tưởng niệm Khu Chiến thắng Ông Đưa thi công rất lâu, đề nghị thành phố có biên chế nhân sự cho công tác quản lý và sớm đưa vào sử dụng để tránh lãng phí.

Thay mặt Đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ, ông Trần Quốc Trung giải đáp một số vấn đề cử tri đặt ra, đồng thời yêu cầu các ngành, địa phương có liên quan xem xét, giải quyết.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN và đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy, trao quà các gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo. Ảnh: PHẠM TRUNG

* Ngày 25-11, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930-18/11/2020) và 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020), đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN, đến thăm và tặng quà 40 gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo ở huyện Vĩnh Thạnh.

Các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố… cùng dự.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban T.Ư MTTQVN gởi lời chúc sức khỏe đến gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo. Đồng thời ghi nhận những đóng góp của gia đình chính sách đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tham gia bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí đề nghị gia đình chính sách tích cực tham gia các hoạt động, phong trào để xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo gia đình sách, hộ nghèo, nhất là các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, cần có những biện pháp hỗ trợ vốn, kỹ thuật sản xuất... để các gia đình vươn lên thoát nghèo, nâng cao mức sống.

Dịp này, lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQVN, Thành ủy, UBND thành phố đến thăm 2 thương binh ở ấp Vĩnh Lộc, thị trấn Vĩnh Thạnh là ông Nguyễn Hồng Nam (thương binh hạng 1/4) và ông Lê Thành Ngọc (thương binh hạng 4/4).

PHẠM TRUNG - K.XUÂN - ANH DŨNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/dai-bieu-quoc-hoi-don-vi-tp-can-tho-tiep-xuc-cu-tri-co-do-vinh-thanh-ninh-kieu-thoi-lai-a127791.html