Đại biểu Quốc hội đánh giá thế nào về kỳ họp thứ 8?

Chia sẻ với DĐDN bên hành lang Quốc hội, nhiều Đại biểu Quốc hội đánh giá chương trình của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV rất thành công, hoàn thành được mục tiêu chương trình đề ra.

Mặc dù là kỳ họp dài, tuy nhiên nhiều Đại biểu đánh giá đây là kỳ họp thành công, hiệu quả vì đã quyết định được nhiều vấn đề lớn. Đặc biệt, các Đại biểu Quốc hội đánh giá cao chất lượng kỳ họp lần này.

Kỳ họp thành công với nhiều quyết sách mang tính nền tảng

Đại biểu Ngô Thanh Danh, đoàn Đắk Nông cũng đồng thuận cho rằng đây là kỳ họp thành công với nhiều nội dung mới, mang hơi thở cuộc sống được đưa vào Nghị trường.

Đại biểu Ngô Thanh Danh, đoàn Đắk Nông đánh giá kỳ họp thứ 8 rất thành công.

Đại biểu Ngô Thanh Danh, đoàn Đắk Nông đánh giá kỳ họp thứ 8 rất thành công.

“Đây là kỳ họp dài với nhiều nội dung quan trọng được thông qua mang tính nền tảng cho phát triển giai đoạn tới chứ không chỉ của Quốc hội khóa này”, Đại biểu Lý Tiết Hạnh, đoàn Bình Định nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, Đại biểu Phạm Tất Thắng (Vĩnh Long), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nhận định, kỳ họp Quốc hội lần này Quốc hội đã đưa ra nhiều quyết sách quan trọng có ảnh hưởng tới chính trị-kinh tế-xã hội của Đất nước như Đề án phát triển kinh tế xã hội, Nghị quyết dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 và nhiều vấn đề liên quan công tác nhân sự... hoàn thành tốt chương trình kỳ họp thứ 8.

“So với các kỳ họp trước, tại kỳ họp lần này, không khí hội trường sôi nổi, tính tranh luận được nâng cao hơn. Nhiều nội dung được đưa ra mới, hấp dẫn, điều chỉnh sát thực tế”, Đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn Trà Vinh chia sẻ.

"Mở rộng" thời gian giải trình của thành viên Chính phủ

Trong khi đó, cho ý kiến về chất vấn và trả lời chất vấn, Đại biểu Nguyễn Tạo (Lâm Đồng) cho rằng, vẫn còn những câu hỏi đặt ra chung chung, chưa phải vấn đề được cử tri và dư luận đặc biệt quan tâm.

Đại biểu cũng cho rằng một số câu trả lời còn “lòng vòng”. Đại biểu đề nghị cần tập trung vào giải pháp trọng tâm.

Cùng với đó, Đại biểu đoàn Lâm Đồng cũng đề nghị với các kỳ họp sau, nên có thời gian dài hơn để các thành viên Chính phủ có thời gian trả lời từng vấn đề được đưa ra chất vấn.

“Ví dụ vấn đề tín dụng đen nếu chỉ cho phép trả lời trong 3 phút thì quá ngắn, nên để cho các thành viên của Chính phủ trả lời bởi vấn đề này còn liên quan các Bộ ngành như Bộ Tài Chính, Bộ Công an, thậm chí Bộ TT&TT... Vấn đề này có ảnh hưởng lớn nên mong muốn mở rộng thời gian giải trình cho các thành viên Chính phủ”, Đại biểu Nguyễn Tạo đề nghị.

Đại biểu Lý Tiết Hạnh lưu ý vấn đề thực thi đưa các Luật vào đời sống.

Đặc biệt, nhiều ý kiến Đại biểu nhấn mạnh tới vấn đề khắc phục những tồn tại trong quá trình thực thi Luật. “Xây dựng cơ sở pháp lý là một phần, cần đặc biệt khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra để thực thi hiệu quả Luật, để các Bộ Luật được thông qua thể hiện được yêu cầu hơi thở của cuộc sống, đồng thời đáp ứng thực thi hiệu quả”, Đại biểu Lý Tiết Hạnh nhấn mạnh.

Thy Hằng

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/dai-bieu-quoc-hoi-danh-gia-the-nao-ve-ky-hop-thu-8-162268.html