Đại biểu HĐND TP.HCM ngồi giãn cách phòng dịch Covid-19

Sáng 7/12, kỳ họp thứ 23 HĐND TP.HCM khóa IX khai mạc. Đại biểu ngồi giãn cách, đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19.

 Kỳ họp thứ 23 HĐND TP.HCM khóa IX khai mạc sáng nay. Đây là kỳ họp cuối cùng của năm 2020, kéo dài 3 ngày, từ 7/12 đến 9/12. Trước diễn biến của dịch Covid-19 ở TP.HCM, các đại biểu đến dự họp phải đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt trước khi vào hội trường.

Kỳ họp thứ 23 HĐND TP.HCM khóa IX khai mạc sáng nay. Đây là kỳ họp cuối cùng của năm 2020, kéo dài 3 ngày, từ 7/12 đến 9/12. Trước diễn biến của dịch Covid-19 ở TP.HCM, các đại biểu đến dự họp phải đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt trước khi vào hội trường.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM chào ông Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa X.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ dự kỳ họp. Ngày làm việc đầu tiên, UBND TP báo cáo về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.

Các đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp.

Trong chương trình kỳ họp, các đại biểu dành 2 giờ buổi sáng 8/12 để chất vấn Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong về hoạt động điều hành kinh tế - xã hội và các vấn đề cử tri quan tâm.

Ngoài ra, các đại biểu dành thời gian thảo luận và thông qua nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2019, ước thực hiện thu chi ngân sách 2020, dự toán ngân sách năm 2021.

Đại biểu dự họp được yêu cầu ngồi cách nhau 1 ghế để phòng dịch Covid-19. Theo báo cáo của HĐND TP, năm 2020, các tổ đại biểu đã tổ chức 35 cuộc giám sát, khảo sát các vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị tại quận, huyện. Một số tổ đại biểu còn phối hợp với thường trực và các ban HĐND quận, huyện tổ chức 179 cuộc giám sát, khảo sát.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đeo khẩu trang khi họp. Trong chương trình kỳ họp, Thường trực HĐND TP.HCM báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách hành chính. Các đại biểu sẽ thảo luận, thông qua một số vấn đề về công tác nhân sự...

Như thường lệ, ngày cuối cùng, các đại biểu thảo luận và thông qua nghị quyết các tờ trình của HĐND, UBND. Cuối kỳ họp, đại biểu HĐND TP sẽ khảo sát tuyến metro số 1 tại TP.HCM.

Phạm Ngôn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dai-bieu-hdnd-tphcm-ngoi-gian-cach-phong-dich-covid-19-post1160626.html