Đại biểu HĐND TP Hà Nội lắng nghe nguyện vọng của cử tri huyện Thường Tín

Ngày 21/11, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Hà Nội - ứng cử tại đơn vị bầu cử xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 – HĐND thành phố khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri được nghe báo cáo về nội dung, thời gian, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố (TP) Hà Nội, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch năm 2019.

Cùng đó nhiều nhóm vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự địa phương; tình trạng mất an toàn khi tín dụng đen len lỏi vào ngõ xóm; nâng cấp sửa chửa cơ sở vật chất công cộng; ô nhiễm môi trường; đầu tư xây dựng các hạng mục cơ sở vật chất cho trường học,...đã được các cử tri xã Hồng Vân kiến nghị với các đại biểu HĐND TP.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín (Ảnh:P.N)

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín (Ảnh:P.N)

Cụ thể, ông Hà Sĩ Diệp, cử tri thôn Dương Thịnh cho hay: Trong vấn đề an ninh quốc phòng hiện nay của xã vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản, các đối tượng hoạt động manh động, táo bạo.

Ngoài ra tình trạng cho vay nặng lãi ngày càng phổ biến, các đối tượng dán tờ rơi khắp nơi gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống bà con, tình trạng khai thác cát trên sông hết sức phức tạp. Theo đó, cử tri đề nghị HĐND TP tăng cường đưa công an chính quy cùng công an xã đẩy lùi tình trạng trên để người dân xã nhà yên tâm tăng gia sản xuất.

Đại diện đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Hà Nội báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch năm 2019 (Ảnh: P.N)

Liên quan đến vấn đề môi trường, bà Nguyễn Thị Hồng, cử tri thôn Vân An đề nghị Thành phố chỉ đạo kiểm tra năng lực của các công ty có hành vi thu gom rác thải không đúng theo cam kết đồng thời hỗ trợ kinh phí để xã có thể chuyển bãi tập kết rác theo tiêu chí của nông thôn mới nâng cao.

Ngoài ra về y tế, cử tri cũng mong muốn đến Thành phố quan tâm đầu tư trang thiết bị cho trạm y tế xã để đảm bảo việc khám chữa bệnh cho nhân dân được kịp thời xứng tầm một trạm y tế chuẩn quốc gia.

Cử tri bày tỏ những vấn đề quan tâm tới đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Hà Nội

Cử tri khối giao dục bày tỏ nguyện vọng về trường trung học bổ sung cần quy hoạch đủ diện tích chung và diện tích sân chơi cho học sinh trong nhà trường, để đáp ứng thời gian tới đây trường cần xây 12 phòng học văn hóa, 4 phòng học bộ môn cùng thiết bị kèm theo, cần sửa chữa nâng cấp sân trường, nhà vệ sinh.

Thay mặt đoàn đại biểu HĐND TP, ông Vũ Mạnh Hải đánh giá huyện Thường Tín là huyện nằm ở cửa ngõ phía Nam của Thủ đô, là vị trí địa lý rất đẹp thuận lợi về mọi mặt để phát triển.

Những ý kiến của cử tri đã thể hiện rất rõ vai trò trách nhiệm của cử tri với kinh tế xã hôi, an ninh quốc phòng và những vấn đề liên quan trực tiếp tới xã. Những vấn đề đó phản ánh bức tranh sinh động, mang hơi thở cuộc sống, là những vấn đề cấp thiết, thực tiễn trên địa bàn xã.

Thay mặt đoàn đại biểu HĐND TP, ông Vũ Mạnh Hải tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri (Ảnh:P.N)

Đồng thời ông Hải cũng nghiêm túc giải đáp những khó khăn sát sườn và nguyện vọng của người dân xã Hồng Vân. Ngoài ra các nhóm vấn đề nông thôn mới, môi trường, vấn đề nâng cao an ninh trật tự, cải thiện hệ thống đèn đường cho người dân mà cử tri quan tâm cũng được đoàn đại biểu tiếp nhận.

Cùng với tiếp thu ý kiến, Bí thư huyện ủy nhấn mạnh trong thời gian tới đoàn đại biểu sẽ tập trung, giải quyết giúp đỡ cho cử tri tới các nội dung mà cử tri quan tâm.

Phương Ngân - Nguyễn Hoa

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/dai-bieu-hdnd-tp-ha-noi-lang-nghe-nguyen-vong-cua-cu-tri-huyen-thuong-tin-83339.html