Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Quỳ Châu, Nghĩa Đàn

Ngày 14/11, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, các đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các huyện Quỳ Châu, Nghĩa Đàn.

Tại Quỳ Châu, chiều 14/11, đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lang Văn Chiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu có buổi tiếp xúc cử tri cụm xã Châu Thắng, Châu Tiến, Châu Bính tại xã Châu Thắng.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Châu Thắng. Ảnh: Bé Vinh

Sau khi nghe đại diện đoàn HĐND tỉnh thông báo nhanh nội dung chương trình của kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, cử tri Quỳ Châu đã kiến nghị những vấn đề như: tình trạng sạt lở nghiêm trọng dọc sông Hiếu thuộc xã Châu Tiến; các công trình thủy lợi xuống cấp, gây ảnh hưởng tới an ninh lương thực của địa phương; tình trạng 100% tái nghiện sau cai; quan tâm bố trí nguồn vốn xây dựng cầu treo Châu Thắng, tạo điều kiện cho người dân đi lại...

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri, trực tiếp giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời hứa sẽ chuyển tải những kiến nghị, đề xuất này lên HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới.

Bé Vinh

* Tại Nghĩa Đàn, đại biểu HĐND tỉnh Phan Thị Hoan - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các xã Nghĩa Hội và Nghĩa Lạc.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Phan Thị Hoan tiếp thu và trả lời ý kiến của cử tri. Ảnh: Minh Thái

Tại xã Nghĩa Hội, buổi tiếp xúc ghi nhận 14 lượt kiến nghị của cử tri phản ánh các vấn đề quan tâm như: chủ trương sáp nhập xóm gặp nhiều khó khăn trong công tác cán bộ do địa bàn mở rộng; ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng do nhà máy gỗ xả thải; bất cập các tiêu chí bình xét hộ nghèo; các hợp tác xã tại cơ sở sau khi thành lập chưa phát huy được vai trò; bất cập về chế độ BHYT khi chuyển tuyến...

Cử tri thẳng thắn kiến nghị những vấn đề quan tâm. Ảnh: Minh Thái

Chiều cùng ngày, tại xã Nghĩa Lạc, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, nhiều cử tri đã kiến nghị về việc chậm tiến độ triển khai Dự án nước tự chảy; hệ thống đường dây điện yếu, không đủ tải; chậm giải quyết chế độ cho dân công hỏa tuyến; đường giao thông xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống người dân...

Sau khi lắng nghe những ý kiến của cử tri, đồng chí Phan Thị Hoan đã trực tiếp giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời hứa sẽ chuyển tải những kiến nghị, đề xuất này lên HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới./.

Bé Vinh - Minh Thái

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/dai-bieu-hdnd-tinh-tiep-xuc-cu-tri-tai-quy-chau-nghia-dan-222846.html