Đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình tiếp xúc cử tri tại phường Vân Giang,TP. Ninh Bình

Sáng 5/11, tổ đại biểu số 1 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ứng cử tại TP Ninh Bình đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình.

Dự buổi tiếp xúc có bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự buổi tiếp xúc có ông Lê Hữu Quý, TVTU, Bí thư Thành ủy Ninh Bình; các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại TP Ninh Bình; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo TP Ninh Bình, lãnh đạo và đông đảo cử tri phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. (ảnh CTTĐT)

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu và cử tri đã nghe thông báo nhanh nội dung, dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa 14; báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH năm 2018 với những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 6 đối với những vấn đề cử tri phường Vân Giang kiến nghị.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri phường Vân Giang đã bày tỏ nhiều kiến nghị và mong muốn được các cấp quan tâm giải quyết để đảm bảo đời sống, sinh hoạt, nhiệm vụ phát triển KT - XH tại địa phương. Quan tâm đến cơ sở vật chất cho trường học và có cơ chế tạo điều kiện cho con em trong học tập.

Ông Đinh Văn Thứ, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị (ảnh CTTĐT)

Theo đó, các cử tri phường cũng quan tâm, kiến nghị việc xây dựng nghĩa trang thành phố sao cho xứng tầm, cần có quy hoạch, vị trí sớm để đảm bảo tính duy trì hiện đại, hình thức hỏa táng, cải táng sao cho hợp lý; bên cạnh đó cử tri cũng kiến nghị việc san lấp mặt bằng công ty bê tông thép đang thi công đã được nhà nước cấp phép chưa; giải quyết đơn thư khiếu nại còn chậm; khu nhà viện kiểm sát đang được 3 cơ quan mượn để sinh hoạt nay đã xuống cấp đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nên có quyết định chính thức để giải quyết dứt điểm; đề án cấp giấy sử dụng đất rất bất hợp lý; Chợ Rồng khu trung tâm kinh tế của cả tỉnh xây dựng chưa xứng tầm, chắp vá; việc mở rộng diện tích Trường mầm non Vân Giang.

Cũng tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu 1 HĐND tỉnh khóa XIV, ông Đinh Văn Thứ, Chủ tịch UBND thành phố giải trình làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh được các đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu và phối hợp với các ngành liên quan để xác minh, trả lời, giải quyết và trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của cử tri phường Vân Giang, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Ninh Bình, đồng thời cảm ơn những đóng góp quan trọng của địa phương, của mỗi cử tri đối với sự phát triển chung của tỉnh trong năm 2018.

Bên cạnh việc ghi nhận, tiếp thu ý kiến của cử tri, Bí thư Tỉnh ủy đã trao đổi thêm với cử tri một số nội dung mà cử tri quan tâm đang được thành phố và tỉnh đang tập trung giải quyết, nhất là về việc làm thế nào để phát triển kinh tế - xã hội xứng đáng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Duy Tân

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/dai-bieu-tinh-ninh-binh-tiep-xuc-cu-tri-tai-phuong-van-giangtp-ninh-binh-d2057887.html