Đại biểu HĐND tỉnh Bình Định "kêu" Tập đoàn FLC nộp thuế… quá "hẻo"

Nhiều đại biểu tỉnh Bình Định cho rằng, với quy mô đầu tư lớn như hiện tại, mà CTCP Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC) chỉ phải nộp 2,3 tỷ đồng tiền thuế 6 tháng đầu năm 2017 là quá ít. Đóng góp của DN này vào ngân sách tỉnh thua xa nhiều công ty, tập đoàn khác có nhà máy hoạt động trên địa bàn tỉnh như: Vinamilk, Tôn Hoa Sen hay Bia Sài Gòn.

Báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Định (sáng 14/7), ông Nguyễn Công Thành – Cục trưởng Cục thuế Bình Định - cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, toàn bộ các dự án đang đầu tư trên địa bàn tỉnh, thuộc Tập đoàn FLC đã đóng tổng cộng 2,3 tỷ đồng tiền thuế. Bao gồm các khoảng: Thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, thuế khai thác nước, thuế dịch vụ đặc biệt đối với sân golf…

Đáng chú ý, hầu hết các đại biểu có mặt tại kỳ họp đều cho rằng, đây là con số quá thấp dành cho ngân sách của tỉnh. Theo các đại biểu, một DN có vốn đầu tư lớn ở nhiều hạng mục khác nhau, lại được tỉnh “ưu ái” nhiều nhưng chỉ nộp thuế theo kiểu “nhỏ giọt” như vậy là không được. Các đại biểu đề nghị cục thuế xem xét lại và có hướng giải quyết để ổn định nguồn thu ngân sách tỉnh. Ngoài ra, một số đại biểu còn bày tỏ thái độ không đồng tình, khi các dự án, hạng mục của Tập đoàn FLC dù đang được thực hiện tại Bình Đình nhưng đóng thuế ở Hà Nội là hoàn toàn vô lý.

Đến đây, Cục trưởng Thành giải thích, dù đầu tư nhiều ở Bình Định nhưng trụ sở chính của FLC lại ở Hà Nội, việc hoàn thuế cũng được thực hiện tại Hà Nội. Nếu Tập đoàn FLC thành lập thêm một đơn vị mới chuyên về đầu tư ở Bình Định, thì khi đó mới xem xét đề xuất thu thuế. Riêng câu hỏi của đại biểu Long về trách nhiệm của Cục thuế Bình Định và cơ quan thuế đã có những đề xuất gì với cấp trên, với TW để thay đối cơ chế cho phù hợp về vấn đề đầu tư trên địa bàn nào phải nộp thế ở địa bàn đó, Cục trưởng Thành đã không trả lời được. Nói về những vấn đề này, đại biểu Võ Thăng Long chất vấn, yêu cầu Cục trưởng Nguyễn Công Thành trình bày rõ ràng khả năng thu ngân sách địa phương từ các dự án của Tập đoàn FLC, cũng như trách nhiệm của cơ quan thuế tỉnh Bình Định trong việc này.

Đại biểu Lê Kim Toàn – Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định - cho rằng, Tập đoàn FLC đầu tư rất lớn vào Bình Định, hầu hết các hạng mục đầu tư đều phát sinh doanh thu lớn nhưng lại không thu thuế được thì dẫn đến thất thu ngân sách tỉnh. Đại biểu này đề cập đến trách nhiệm của cơ quan thuế và các cơ quan tham mưu là phải tham mưu cho tỉnh, làm việc với tập đoàn, với TW để tăng nguồn thu ngân sách, đảm bảo thu - chi cho tỉnh. Ngay sau đó, để “chữa cháy” cho vấn đề nóng trên, ông Hồ Quốc Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - nói, không phải tỉnh không thu thuế mà do FLC đang được hưởng chính sách ưu đãi của tỉnh, nên chỉ có thể thu các khoản nhỏ còn thuế thu nhập thì chưa thể thu được.

Võ Nguyễn

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/dai-bieu-hdnd-tinh-binh-dinh-keu-tap-doan-flc-nop-thue-qua-heo-d59545.html