Đại biểu Hà Tĩnh chất vấn nguyên nhân gây ngập lụt kinh hoàng

Một trong những nội dung được cử tri Hà Tĩnh quan tâm tại kỳ họp HĐND tỉnh là nguyên nhân gây nên trận lụt kinh hoàng vừa qua.

Một trong những nội dung được Đại biểu quan tâm là nguyên nhân gây nên trận lụt kinh hoàng (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Một trong những nội dung được Đại biểu quan tâm là nguyên nhân gây nên trận lụt kinh hoàng (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Trong phiên làm việc chiều 7/12, Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII tiến hành chất vấn về những vấn đề được đại biểu và cử tri quan tâm. Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã gửi tới UBND tỉnh Hà Tĩnh 16 nội dung chất vấn trên 8 lĩnh vực theo các nhóm vấn đề quan trọng, trên cơ sở đề xuất của đại biểu, gắn với lợi ích, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Trong đó có 4 câu hỏi trọng tâm thuộc 3 lĩnh vực: Nông nghiệp, văn hóa, tài nguyên & môi trường sẽ được trả lời trực tiếp tại phiên chất vấn của kỳ họp.

Trong đó, vấn đề quan tâm nhất nhất là ngập lụt ở Hà Tĩnh vừa qua gây thiệt hại nặng ở nhiều địa bàn, nhất là các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh. Đề nghị UBND tỉnh cho biết nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, làm rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục trước mắt và căn bản trong thời gian tới…

Trận lụt kinh hoàng tại Hà Tĩnh đã khiến nhiều địa phương bị "nhấn chìm".

Trước đó, trận lụt kinh hoàng tại Hà Tĩnh đã khiến nhiều xã thuộc các huyện như Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh bị nhấn chìm suốt nhiều ngày, gây thiệt hại nặng nề. Cụ thể mưa lớn đã làm gần 50 ngàn hộ thuộc 118/216 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh ngập lụt từ 1,5m đến 3m; tình trạng sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi. Tuy đã chủ động trong công tác ứng phó, nhưng nhiều địa phương vẫn bị thiệt hại lớn.

Mưa lũ đã làm trên 3.700 nhà ở bị hư hỏng, phần lớn gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; gần 7.000 ha diện tích lúa mùa, cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản, rau màu bị hư hại, mất trắng; hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, y tế, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh bị hư hỏng nặng; tổng thiệt hại gần 5.500 tỷ đồng.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/dai-bieu-ha-tinh-chat-van-nguyen-nhan-gay-ngap-lut-kinh-hoang-d142831.html