Đại biểu đề nghị Chính phủ quan tâm bố trí nguồn vốn khắc phục hậu quả bom mìn ở Vị Xuyên

Theo đại biểu Vương Ngọc Hà (Hà Giang), khu vực chiến trường Vị Xuyên (Hà Giang) đã được lập dự án để rà phá tháo gỡ bom mìn, khắc phục vật cản nổ gắn với tìm kiếm hài cốt liệt sỹ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc với diện tích 1.720 hecta. Tuy nhiên, hiện nay so với tổng mức đầu tư thì số vốn được bố trí cho dự án mới đạt khoảng 30%.

Phát biểu tại Hội trường ngày 15-6, vấn đề khắc phục hậu quả bom, mìn được đại biểu Vương Ngọc Hà đề cập. Theo đại biểu, chiến tranh đã lùi xa nhưng trên tuyến biên giới có khoảng 25.000 hecta khu vực bị ô nhiễm vì bom mìn, trong đó có khoảng 9.000 hecta bị ô nhiễm nặng, còn khoảng 2.000 liệt sỹ chưa tìm thấy hài cốt.

Năm 2019, Chính phủ đã ban hành nghị định về quản lý và thực hiện các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh. Đối với khu vực trọng điểm là chiến trường Vị Xuyên khi xưa đã được lập dự án để thực hiện với diện tích 1.720 hecta. Tuy nhiên, hiện nay so với tổng mức đầu tư thì số vốn được bố trí cho dự án mới đạt khoảng 30%.

Đại biểu đề nghị Chính phủ quan tâm bố trí ngân sách trong thời gian tới để đảm bảo thực hiện dự án đã được phê duyệt và tiếp tục đưa diện tích bị ô nhiễm nặng để lập dự án. Đặc biệt cần tập trung tối đa nhân lực, vật lực để quy tập các anh hùng, liệt sỹ, để bàn giao đất, giao rừng cho đồng bào canh tác cũng như gắn với bảo vệ biên giới.

Đại biểu Vương Ngọc Hà - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang phát biểu tại phiên họp. Ảnh Quochoi.vn

Đại biểu Vương Ngọc Hà - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang phát biểu tại phiên họp. Ảnh Quochoi.vn

Đại biểu cũng đề nghị các bộ cần tham mưu ban hành các định mức cụ thể về chính sách đã quy định cho nạn nhân bom mìn như chính sách về bảo hiểm y tế, chính sách hỗ trợ về đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Đặc biệt, nâng cao hơn nữa những chính sách đối với cựu chiến binh, như việc hỗ trợ cho các cựu chiến binh trong phát triển kinh tế hay giải quyết việc làm cho con em các cựu chiến binh.

Nguyên An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dai-bieu-de-nghi-chinh-phu-quan-tam-bo-tri-nguon-von-khac-phuc-hau-qua-bom-min-o-vi-xuyen-197574.html