Đại biểu Đại hội XIII: Trách nhiệm với lá phiếu để chọn cán bộ tinh hoa

'Trách nhiệm với lá phiếu, chúng tôi sẽ chọn những người thực sự có trí tuệ, thực sự vì tương lai phát triển của đất nước, xứng đáng với sự ký thác của nhân dân, đảng viên vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII'.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang diễn ra tại Hà Nội, với việc thực hiện quy trình các bước bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Niềm tin từ quy trình bài bản, chặt chẽ

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TPHCM) nhấn mạnh, Đảng ta đã chuẩn bị công tác nhân sự bài bản, đầy đủ, kỹ lưỡng. Do đó, cá nhân ông và các đại biểu đều có niềm tin Đại hội sẽ bầu ra được những đồng chí lãnh đạo đất nước hoàn toàn đủ đức, đủ tài.

“Bỏ phiếu cho người có đức, có tài là đương nhiên, nhưng cá nhân tôi cũng ưu tiên cho những người dám nói, dám làm, thích ứng tốt với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vì lợi ích chung” – ông Trần Hoàng Ngân bày tỏ.

Đại biểu Đồng Dũng Mạnh (đoàn Hải Dương) đánh giá các bước chuẩn bị rất kỹ lưỡng sẽ bảo đảm tính kế thừa, đảm bảo chiều hướng cho sự phát triển, và những người được giới thiệu đều đầy đủ các tiêu chuẩn, đủ đức, đủ sức, đủ tài, có tâm, có tầm, có uy tín để nhiệm kỳ tới gánh vác tốt nhiệm vụ.

Đại biểu Đồng Dũng Mạnh bày tỏ tin tưởng vào quy trình các bước lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Đại biểu Đồng Dũng Mạnh bày tỏ tin tưởng vào quy trình các bước lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Vị đại biểu đoàn Hải Dương cũng cho biết, qua trao đổi với các đại biểu cũng như cá nhân ông thực sự tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ tiếp tục biến khát vọng của người dân thành hiện thực, phấn đấu để Việt Nam phát triển hơn.

Quan điểm của ông trước hết là tìm hiểu, nghiên cứu kỹ đối với từng đại biểu để đảm bảo lựa chọn những người thực sự có trí tuệ, thực sự vì tương lai phát triển của đất nước và xứng đáng với sự ký thác của người dân, của đảng viên, để gánh vác nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng quan tâm đến tính kế thừa và ông đánh giá cao việc thực hiện trẻ hóa đội ngũ Ban Chấp hành Trung ương.

“Chúng tôi tin rằng, Ban Chấp hành trung ương trong khóa tới sẽ tiếp tục biến khát vọng của dân tộc Việt Nam, của con người Việt Nam trở thành hiện thực” – ông Đồng Dũng Mạnh bày tỏ, đồng thời cho biết tiêu chí mà đại biểu quan tâm chính là người ứng cử phải thực sự tâm huyết, đại diện cho ý chí, khát vọng của người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.

Với trường hợp “đặc biệt”, đại biểu đoàn Hải Dương cho rằng sự chuẩn bị này cũng hết sức sáng suốt để đảm bảo tính kế thừa, và đấy phải là người có thể quy tụ để phát huy sức mạnh, trước hết là trong Ban Chấp hành Trung ương, và sau nữa là quy tụ cả tập thể lớn – người dân Việt Nam.

Thể hiện trách nhiệm qua phiếu bầu

Đại biểu Nguyễn Đình Vinh (đoàn Đà Nẵng) cũng nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương có vai trò vô cùng quan trọng trong việc xem xét, đánh giá tổng kết cũng như hoạch định những vấn đề lớn của Trung ương, của đất nước trong bối cảnh mới.

Đại biểu Nguyễn Đình Vinh cho biết sẽ thể hiện hết trách nhiệm của mình qua lá phiếu để bầu những người đủ đức, đủ tài

Lần này Ban chấp hành Trung ương với định hướng cơ cấu, số lượng, độ tuổi và đặc biệt đại biểu rất ấn tượng với quy trình thực hiện công tác nhân sự của Ban chấp hành Trung ương đề ra.

Với tư cách đại biểu dự Đại hội, ông Vinh rất tin tưởng vào việc thực hiện các bước quy trình đã qua, việc cung cấp đầy đủ thông tin về nhân sự để đại biểu nghiên cứu, tham gia. Những vấn đề gì chưa kỹ, chưa rõ thì các đại biểu có thể trao đổi lại với trưởng đoàn để báo cáo với Đoàn Chủ tịch.

“Từng đại biểu với ý thức trách nhiệm của mình sẽ nghiên cứu, tìm hiểu kỹ từng ứng cử nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương, kể cả chính thức và dự khuyết để bầu những người tinh hoa nhất vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, đủ đảm đương phụ trách các lĩnh vực, các bộ, ngành và đủ sự kế thừa giữa các độ tuổi lẫn nhau để chúng ta xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh, tiêu biểu, góp phần hoạch định những chính sách để xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường” – ông Nguyễn Đình Vinh nói./.

Ngọc Thành - Hoàng Lê - Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/dai-bieu-dai-hoi-xiii-trach-nhiem-voi-la-phieu-de-chon-can-bo-tinh-hoa-834143.vov