Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ dâng hương, báo công các Vua Hùng

Trong khuôn khổ Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX năm 2020, ngày 23/10, Ban tổ chức và đại biểu tham dự Đại hội do Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương, Trưởng ban tổ chức Đại hội dẫn đầu đã dâng hương các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Dâng hương tưởng nhớ và báo công với các Vua Hùng, các đại biểu đã cùng ôn lại lời dạy của Bác Hồ “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”; nguyện không ngừng học tập, rèn luyện và trau dồi đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc.

 Các đại biểu đã cùng ôn lại lời dạy của Bác Hồ tại Đền Hùng.

Các đại biểu đã cùng ôn lại lời dạy của Bác Hồ tại Đền Hùng.

Ngay sau đó, tại trường Tiểu học Hy Cương (TP Việt Trì, Phú Thọ), Ban Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX năm 2020 đã khánh thành công trình "Vì đàn em thân yêu", trao tặng thư viện sách thiếu nhi gồm 800 đầu sách và 1.000 ấn phẩm báo với tổng giá trị gần 300 triệu đồng tặng học sinh nhà trường.

Phát biểu tại chương trình, Trưởng ban công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ IX năm 2020 diễn ra từ nay đến ngày 25/10, mở đầu bằng những hoạt động tại đất Tổ Phú Thọ.

Đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình "Vì đàn em thân yêu", trao tặng thư viện sách thiếu nhi cho trường Tiểu học Hy Cương.

Thực hiện vai trò của Đoàn là phụ trách Đội, chăm sóc thiếu niên nhi đồng, những năm qua, tổ chức Đoàn, Đội các cấp có nhiều đổi mới về phương thức tổ chức công tác Đội và phong trào thiếu niên nhi đồng; qua đó, tăng cường hoạt động để thực hiện cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu" và hai chỉ tiêu của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI 2017 - 2022 gồm trao tặng sân chơi tại xã, phường, thị trấn trong cả nước, hỗ trợ các em thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn. Đến nay đã có gần 5.000 sân chơi tại các xã, phường, thị trấn và hơn 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự hỗ trợ của Đoàn, hội đội các cấp.

Đặc biệt, trong giai đoạn đối mặt với đại dịch COVID-19, Hội đồng Đội Trung ương đã hưởng ứng chương trình "San sẻ yêu thương" do Trung ương Đoàn phát động, triển khai chương trình "Triệu li sữa" và hành trình của những quyển sách trao tặng nhiều tủ sách, thư viện dành cho thiếu nhi trong cả nước.

Đại biểu cùng học sinh trường tiểu học Hy Cương tại thư viện sách thiếu nhi.

"Ban Tổ chức Đại hội trao tặng công trình "Vì đàn em thân yêu" là thư viện dành cho học sinh tiểu học Hy Cương với mong muốn các em có thêm điểm vui chơi sinh hoạt, tìm hiểu kiến thức bổ ích qua những trang sách. Đặc biệt, trong 5 năm liên tục, thư viện sẽ được bổ sung thêm các đầu sách báo" - đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang nói.

Bảo Chi

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/dai-bieu-chau-ngoan-bac-ho-dang-huong-bao-cong-cac-vua-hung-566396.html