Đại biểu chất vấn Chủ tịch tỉnh: 'Quan lộ' nhanh sao đại lộ chậm?

Dự án đường giao thông nối TP.Vinh – TX.Cửa Lò là công trình trọng điểm của tỉnh, có mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng nhưng mãi vẫn chưa hoàn thành.

Chiều 12/12, trong chương trình làm việc, HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Tại đây, đại biểu Lê Bá Hùng (đơn vị huyện Yên Thành) đặt câu hỏi trực tiếp đến Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung về tiến độ thực hiện dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp lần thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII ở Nghệ An.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp lần thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII ở Nghệ An.

Theo đó, dự án đường giao thông nối TP.Vinh - thị xã Cửa Lò (giai đoạn 1) là công trình trọng điểm của tỉnh. Được khởi công xây dựng từ tháng 11/2017, theo kế hoạch hoàn thành trước ngày 30/11/2019, tuy nhiên đến nay, công trình vẫn chưa thông xe. Dự có tổng mức đầu tư là 1.411 tỷ cho giai đoạn 1, trong đó phần vốn của chính phủ là 1.100 tỷ và phần vốn địa phương 311 tỷ.

Đại biểu, Lê Bá Hùng đặt câu hỏi: "Người ta bảo sao mà "quan lộ" ở Nghệ An có những việc nhanh thế, vòng đời nó nhanh thế mà đại lộ lại chậm thế? Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trả lời câu hỏi, đến khi nào thì dự án này hoàn thành?".

Đại biểu Lê Bá Hùng (đơn vị Yên Thành) đặt câu hỏi trực tiếp tới Chủ tịch UBND tỉnh.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Lê Bá Hùng, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Đại lộ Vinh - Cửa Lò là dự án trọng điểm, động lực của tỉnh.

“Dự án này được triển khai khá lâu và chưa hoàn thành vì nó có 2 vướng mắc chính. Đầu tiên là liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, khoảng 1km có khoảng 31 hộ chưa thực hiện được việc di dời để giải phóng mặt bằng. Vừa rồi chúng tôi chỉ đạo UBND TP.Vinh có thực hiện cam kết giải phóng mặt bằng và có cam kết sẽ bàn giao mặt bằng trước ngày 15/1/2021”, ông Trung cho biết.

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trả lời nội dung chất vấn liên quan đến Đại lộ Vinh - Cửa Lò.

Theo ông Trung, hiện tại TP.Vinh đang quyết liệt chỉ đạo, đã thực hiện việc cưỡng chế, vì vậy sẽ đảm bảo việc giao mặt bằng trước thời hạn. Phần vốn trung ương đã được bố trí đủ, còn phần vốn thiếu của tỉnh thì hiện nay tỉnh đã bố trí nguồn vượt thu năm 2019, việc này đã được hội đồng thông qua đủ để thực hiện giải phóng mặt bằng và bố trí một phần để thi công. Phần vốn còn lại sẽ bố trí trong năm 2021 và chủ đầu tư là sở Giao thông Vận tải cam kết sau khi giải phóng mặt bằng sẽ thực hiện và hoàn thành giai đoạn 1 của dự án vào quý 1/2021.

Hà Thị Hằng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dai-bieu-chat-van-chu-tich-tinh-quan-lo-nhanh-sao-dai-lo-cham-a499581.html