'Đại bàng thầm lặng' F-15E thử nghiệm vũ khí hủy diệt S-400

Không quân Mỹ vừa công bố hình ảnh tiêm kích đa năng F-15E Strike Eagle phóng tên lửa hành trình không đối đất liên hợp AGM-158B JASSM-ER, đây được coi là vũ khí hủy diệt hệ thống phòng không S-400.

Chiếc F-15E Strike Eagles thuộc về phi đội kiểm tra và đánh giá số 422 (TES) tại căn cứ không quân Nellis, Nevada, đã thử nghiệm phóng tên lửa ở New Mexico vào ngày 07-01-2021. F-15E là một trong những dòng máy bay chiến đấu được không quân Mỹ đặt hàng nhiều nhất và cũng là tiêm kích đi đầu trong việc tích hợp loạt tên lửa tàng hình AGM-158B JASSM.

Chiếc F-15E Strike Eagles thuộc về phi đội kiểm tra và đánh giá số 422 (TES) tại căn cứ không quân Nellis, Nevada, đã thử nghiệm phóng tên lửa ở New Mexico vào ngày 07-01-2021. F-15E là một trong những dòng máy bay chiến đấu được không quân Mỹ đặt hàng nhiều nhất và cũng là tiêm kích đi đầu trong việc tích hợp loạt tên lửa tàng hình AGM-158B JASSM.

Không quân Mỹ cho biết, cuộc thử nghiệm nhằm xác định tính hiệu quả của việc nâng cấp phần cứng và phần mềm, giúp cải thiện khả năng chiến đấu của F-15E và loại vũ khí mà nó mang theo.

Một số nguồn tin tiết lộ, F-15E từng phóng AGM-158B san bằng khu nhà của Abu Bakr Al Baghdadi - thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria vào năm 2019 và tiêu diệt đối tượng này.

Tiêm kích F-15E Strike Eagles là một trong những dòng máy bay chiến đấu được không quân Mỹ đặt hàng nhiều nhất và cũng là tiêm kích đi đầu trong việc tích hợp loạt tên lửa tàng hình tàng hình AGM-158B.

Đánh giá về AGM-158B khi được tích hợp lên chiến đấu cơ F-15E, chuyên gia Joseph Trevithick cho rằng, nếu cất cánh từ căn cứ Al Udeid, những chiếc tiêm kích này của Mỹ có thể khiến hệ thống S-400 tại Syria thành nạn nhân.

Vị chuyên gia này cho biết, AGM-158B hiện là tên lửa hành trình được tích hợp những công nghệ tiên tiến nhất thế giới hiện nay.

Thân tên lửa AGM-158B được thiết kế với khả năng tàng hình, cho phép xâm nhập các khu vực có mạng lưới phòng không dày đặc.

Với tầm bắn tiêu chuẩn 370 km, tên lửa vượt xa khả năng đánh chặn của hệ thống phòng không S-300 và hoàn toàn đủ sức khiến S-400 do Nga sản xuất bị bất ngờ.

Điều đó có nghĩa là các hệ thống phòng không Nga sẽ rơi vào tình trạng thụ động, không thể đánh chặn các oanh tạc cơ trước khi chúng phóng tên lửa.

F-15E có thể phóng tên lửa mồi để dụ S-400 kích hoạt, sau đó mới tung ra AGM-158B, khiến thứ vũ khí này trở thành một trong những tên lửa diệt hệ thống phòng không Nga hiệu quả nhất.

Với cách đánh đặc biệt của mình, chuyên gia Mỹ tin rằng, việc cả S-300 và S-400 đối phó với AGM-158B là điều không thể và nếu không cảnh giác, hệ thống S-400 có thể còn trở thành nạn nhân của tên lửa Mỹ.

JASSM là dòng tên lửa mới. Phiên bản đời đầu của dòng tên lửa này AGM-158A được đưa vào hoạt động năm 2009 và trang bị cho tiêm kích F-15E vào năm 2013. Phiên bản nâng cấp AGM-158B ra mắt vào năm 2014, nhưng ban đầu chỉ sử dụng cho máy bay ném bom B-1B.

Việc tích hợp AGM-158B cho tiêm kích F-15EStrike Eagle diễn ra muộn hơn. Đến năm 2018, máy bay chiến đấu này mới sở hữu khả năng vận hành đầy đủ AGM-158B.

Ngoài Strike Eagle, AGM-158B cũng có thể được dùng cho máy bay ném bom B-2A và B-52H và máy bay chiến đấu F-16C/D. Bên cạnh đó, nó còn được tích hợp trên máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet để đáp ứng yêu cầu của các khách hàng nước ngoài.

Theo Việt Hùng/An ninh Thủ đô

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/-dai-bang-tham-lang-f-15e-thu-nghiem-vu-khi-huy-diet-s-400/20210208032630894