'Đại bàng' F-15 dũng mãnh của Không quân Mỹ

(VTC News) - Từ lần đầu tiên tung cánh lên bầu trời năm 1976, Đại bàng F-15 của Mỹ luôn là loại máy bay chiến đấu độc đáo và vượt trội trên chiến trường.

Bắt đầu được thiết kế vào năm 1967, mục tiêu sau khi ra đời của McDonnell F-15 Eagle là chiếm ưu thế trên không

Tổng cộng có hơn 1.200 chiếc F-15 với các phiên bản khác nhau phục vụ ở nhiều quốc gia như Arab Saudi, Israel, Nhật Bản..

Mặc dù không phải là máy bay có tốc độ cao nhất nhưng tính cơ động của F-15 thì hiếm có đối thủ

Động cơ kép giúp máy bay di chuyển linh động, thậm chí tăng tốc nhanh chóng khi di chuyển theo hướng thẳng đứng

Nó có thể đạt độ cao 9km sau chưa đầy 1 phút cất cánh

Đôi cánh cố định và công nghệ mới so với F-14 cho phép F-15 có thể bay nghiêng mà không bị mất tốc độ

Màn hình hỗ trợ tầm nhìn cho phi công và radar mới giúp F-15 dễ dàng nhận định mục tiêu

Một góc nhìn khác bên trong khoang lái của F-15

Trong cuộc chiến Vùng Vịnh năm 1991, những chú Đại bàng F-15 đã chứng tỏ sức mạnh của mình khi hạ 36 trong tổng số 39 máy bay bị mất của Iraq

Trong cuộc chiến đó, Iraq sử dụng các máy bay Mig-25 Foxbats của Nga, tuy có tốc độ cao hơn nhưng lại không linh hoạt để tham chiến

Sau 3 ngày đầu của cuộc chiến, các cuộc không chiến kết thúc, đến lượt phiên bản F-15E xuất phát nhận nhiệm vụ tấn công mặt đất

Thậm chí, phi công Mỹ đã dùng bom tấn công mặt đất thả trúng một chiếc trực thăng đang bay của Iraq

Đội hình bay của F-15 Eagle

Mặc dù sức mạnh chủ yếu nằm ở các tên lửa tầm nhiệt nhưng F-15 vẫn sở hữu súng máy 6 nòng cỡ đạn 20mm cực nguy hiểm

F-15 sử dụng các tên lửa Sparrow, Sidewinders và tên lửa không đối không tầm trung nâng cao AMRAAM

AMRAAM là vũ khí chính để F-15 có thể chiến đấu với những phi cơ MiG vô cùng nhanh của Nga sản xuất

Sau này, Không quân Mỹ đã từng sử dụng F-15 trong dự án chống vệ tinh đầy tham vọng của mình

Trong dự án đó, F-15 được biến hóa thành những giai đoạn bay khác nhau của các tên lửa tầm xa

Theo lí thuyết, Nga có thể phát hiện ra các tên lửa bắn từ mặt đất của Mỹ và dự án này giúp ngụy trang tên lửa trong đội hình của F-15

Mặc dù đã thành công 1 lần trong khi thử nghiệm nhưng cuối cùng dự án đầy tham vọng này vẫn bị hủy bỏ

Hiện nay F-15 đã không còn được sản xuất, 1.200 chiếc đang phục vụ trong quân đội Mỹ và nhiều nước đồng minh khác

Với 9 phiên bản, hàng trăm chiến công, chưa từng mất phi công nào, F-15 là một trong những máy bay chiến đấu thành công nhất Mỹ đến thời điểm hiện nay

Nguồn VTC: http://vtc.vn/311-363976/quoc-te/dai-bang-f-15-dung-manh-cua-khong-quan-my/slide-show/1/index.htm