Đài Bắc lần đầu xác nhận UAV đại lục vượt qua đường trung tuyến

Cơ quan phòng vệ Đài Loan lần đầu xác nhận Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đưa máy bay không người lái vượt qua đường trung tuyến vào tuần này.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết 45 máy bay PLA đã bay quanh hòn đảo hôm 8/9, 25 chiếc trong số đó đã vượt qua đường trung tuyến, bao gồm một UAV BT-100, theo South China Morning Post ngày 11/9.

Cơ quan này cũng xác nhận nhiều máy bay không người lái từng vượt qua đường trung tuyến vào hôm 8-10/9.

Hôm 5/9, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết một máy bay không người lái khác của PLA - được xác định là BZK-007 - đã đi vào vùng nhận dạng phòng không ở Tây Nam hòn đảo. Đây là tiết lộ hiếm hoi về mẫu mã cũng như đường bay của nó.

 Hình ảnh một binh sĩ Đài Loan trong một cuộc tập trận chống máy bay không người lái. Ảnh: AFP.

Hình ảnh một binh sĩ Đài Loan trong một cuộc tập trận chống máy bay không người lái. Ảnh: AFP.

Đường trung tuyến là một đường giả định chạy dọc giữa eo biển Đài Loan. Giới tuyến ấy không có giá trị chính thức nhưng tàu thuyền hai bên trong quá khứ thường không vượt qua đường này.

Các vụ việc xảy ra sau khi quân đội Đài Loan bắn hạ một UAV dân dụng xâm nhập vào không phận đảo Kim Môn, khu vực do Đài Loan kiểm soát nằm gần thành phố Hạ Môn của Trung Quốc đại lục.

Một nguồn tin thân cận với PLA cho biết Bắc Kinh đã đưa máy bay không người lái đến eo biển Đài Loan kể từ khi nước này tăng cường quy mô “tuần tra” quanh hòn đảo. Các động thái của Bắc Kinh nhằm đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào tháng 8.

Đầu tháng trước, máy bay không người lái BZK-005 và TB-001 lần đầu tiên được Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản phát hiện khi bay trên vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông bắc Đài Loan trên biển Hoa Đông.

Hai máy bay này đã được quân đội Trung Quốc sử dụng trong các hoạt động giám sát hàng hải trên biển Hoa Đông kể từ ít nhất là tháng 4/2019.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dai-bac-lan-dau-xac-nhan-uav-dai-luc-vuot-qua-duong-trung-tuyen-post1354482.html