Đại án tham nhũng FIFA: nhân chứng khai gian?

Tại phiên tòa, luật sư của 1 trong 3 quan chức bóng đá Nam Mỹ bị buộc tội hối lộ tại FIFA, đã gọi nhân chứng quan trọng của vụ án là 'kẻ nói dối liên hoàn' khi khai báo bị hăm dọa bởi bị cáo.

Jose Maria Marin (giữa) đến tòa án liên bang tại quận Brooklyn, New York, Mỹ. Ảnh: AP

Các công tố viên yêu cầu thẩm phán thu hồi lệnh bảo lãnh và giam giữ Manuel Burga vì đã có những cử chỉ đe dọa nhân chứng tại tòa.

Trong cuộc tranh luận tại tòa, luật sư biện hộ Bruce Udolf khẳng định nhân chứng Alejandro Burzaco - cựu Giám đốc Công ty Tiếp thị thể thao Argentina khai gian và phản đối việc ông này tiếp tục làm chứng trước tòa.

Thẩm phán tòa án liên bang Pamela Chen cho biết bà sẽ tổ chức một phiên điều trần trong tuần này để Burzaco chứng minh bằng chứng. Bà cũng đồng ý cho phép Burga, hiện đang bị quản thúc tại nhà, gặp bác sỹ da liễu về vết cứa ở cổ.

Chi tiết đáng chú ý nhất tại phiên tòa mới đây là việc Burzaco thừa nhận đã hối lộ 10 triệu USD cho các quan chức bóng đá để đổi lấy quyền phát sóng World Cup và các giải đấu bóng đá lớn khác.

3 cựu quan chức cấp cao FIFA bị đưa ra xét xử trong phiên tòa lần này gồm có Burga - cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Peru; Jose Maria Marin - cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Brazil và Juan Angel - cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Paraguay. Cả 3 bị cáo đều không nhận tội.

Burzaco - người đang hợp tác với các nhà chức trách Mỹ, khai rằng công ty của ông đã hối lộ tổng cộng 4,5 triệu USD cho cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Paraguay, 3,6 triệu USD cho Burga và 2,7 triệu USD cho Marin. Ông cũng khẳng định rằng mình đã bị dọa giết ở Argentina vì những lời khai chống lại họ.

Nhiều người khác được mong đợi sẽ ra làm chứng trong phiên tòa liên bang sắp tới ở Brooklyn. Một trong số đó là Jose Hawilla - Giám đốc Công ty Marketing trong lĩnh vực thể thao tại Brazil, đã cung cấp những thông tin hữu ích cho cuộc điều tra.

Burzaco đã được một người bạn cảnh báo về sự cộng tác của Hawilla với công tố viên Mỹ nhằm lôi kéo sự tham gia của nhiều người vào cuộc điều tra đại án tham nhũng trong lĩnh vực bóng đá. Khi được hỏi trong một cuộc điều tra chéo về các phương thức giám sát điện tử, Burzaco trả lời rằng ông biết “Hawilla đang thu thập thông tin từ mọi người bằng cách ghi âm”.

Phạm Thục Trinh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/quoc-te/tin-tuc/dai-an-tham-nhung-fifa-nhan-chung-khai-gian_t114c52n127209