Đại án OceanBank: Không nhớ ký vay 500 tỷ khi nào, chỉ lo…lái xe

(Kiến Thức) - Trả lời luật sư về khoản vay 500 tỷ đồng trái quy định tại OceanBank, bị cáo Bình – cựu TGĐ Cty Trung Dung phủ nhận và bảo rằng chỉ tập trung vào công việc…lái xe.

Trong phiên xử đại án OceanBank chiều nay (8/9), các luật sư tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo. Ngoài Hà Văn Thắm và một số cựu giám đốc các chi nhánh OceanBank ở nhiều tỉnh thành, các luật sư còn thẩm vấn bị cáo Trần Văn Bình – cựu Tổng Giám đốc Công ty Trung Dung.

Trả lời Luật sư Trần Văn Hùng về khoản vay 500 tỷ đồng trái qui định tại OceanBank, bị cáo Trần Văn Bình cho biết, ký hợp đồng vay tiền thời điểm nào bị cáo không nhớ. Bị cáo tập trung công việc chính là…lái xe.

Bị cáo Trần Văn Bình - cựu Tổng Giám đốc Công ty

Bị cáo Trần Văn Bình (SN 1966, trú tại phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP HCM, nguyên là Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ Trung Dung (viết tắt Công ty Trung Dung). Bị cáo Bình bị truy tố về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo quy định tại khoản 3, Điều 179, BLHS.

Điều đáng nói, trước khi trở thành Tổng giám đốc đầy quyền lực, Trần Văn Bình là…lái xe ở Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh (viết tắt Công ty Thiên Thanh) do Phạm Công Danh làm Chủ tịch.

Khai trước tòa ở những ngày xử trước liên quan tới khoản vay trái quy định, bí cáo Bình cho nói rằng, ông Phạm Công Danh (SN 1965, cựu Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) đã yêu cầu bị cáo ký các loại giấy tờ để chứng minh phần góp vốn 250 tỷ đồng và để hoàn thiện hồ sơ vay vốn tại Oceanbank. Khi ký tên, bị cáo không đọc nội dung và không biết ông Phạm Công Danh sử dụng số tiền 500 tỷ đồng đó. Bị cáo khẳng định, bản thân không hề hay biết, chỉ đến khi quá trình điều tra, bị cáo mới được xem hợp đồng tín dụng giữa Công ty Trung Dung với ngân hàng Oceanbank.

Mời độc giả xem clip phiên xử đại án OceanBank: (Nguồn VTC1)

Tiếp tục làm rõ nhân thân của Tổng giám đốc Công ty Trung Dung và hành vi cho vay 500 tỷ đồng của Ngân hàng Oceanbank, Hội đồng xét xử chuyển sang thẩm vấn bị cáo Phạm Công Danh.

Bị cáo Danh cho biết, cựu Tổng giám đốc Công ty Trung Dung vốn là nhân viên của Tập đoàn Thiên Thanh, thuộc bộ phận hành chính, bị cáo cũng ít tiếp xúc với Bình. “Chính Bình là người xin đứng tên làm Tổng giám đốc chứ không ai ép cả”, ông Danh trả lời HĐXX.

Bị cáo Danh được cho đã tiếp quản Ngân hàng Đại Tín sau khi Hứa Thị Phấn ký lại hợp đồng với bị cáo, có nội dung chuyển nhượng 252.110.151 cổ phần ngân hàng Đại Tín cho bị cáo Danh, tổng giá trị 4.619.610 triệu đồng. Bị cáo Danh đã đổi tên ngân hàng thành Ngân hàng Đại Tín.

Phượng Hồng (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/dai-an-oceanbank-khong-nho-ky-vay-500-ty-khi-nao-chi-lolai-xe-929168.html