Đại án Nhật Cường: VKSND TP Hà Nội kháng nghị bản án sơ thẩm

VKSND TP Hà Nội kháng nghị bản án của TAND TP Hà Nội về việc đề nghị buộc các bị cáo phải nộp khắc phục hậu quả 221 tỷ đồng.

Mới đây, VKSND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP Hà Nội trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường.

VKSND TP Hà Nội cho rằng, quá trình điều tra cũng như kết quả xét hỏi tại phiên tòa xác định toàn bộ khoản tiền 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu được nhập vào Công ty Nhật Cường, theo dõi, hạch toán, quản lý trên phần mềm ERP của Công ty Nhật Cường do bị can Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường).

VKSND TP Hà Nội nhận định, các bị cáo từ Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường đến nhân viên công ty này đều là người làm công ăn lương, giữ vai trò giúp sức cho bị can Bùi Quang Huy, không được ăn chia khoản tiền thu lợi bất chính.

Trả lời VTC News, ông Đào Thịnh Cường – Viện trưởng VKSND TP Hà Nội cho biết: “Ông chủ Nhật Cường bỏ trốn, giờ số tiền thu lời bất chính tòa lại bổ đầu cho các cán bộ giúp sức thì không phù hợp với quy định của pháp luật. Do đó, chúng tôi kháng nghị không buộc các bị cáo phải nộp khắc phục hậu quả 221 tỉ đồng mà chỉ buộc Công ty Nhật Cường và bị can Bùi Quang Huy phải chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả này”.

Phiên tòa xét xử 13 bị cáo trong đại án Nhật Cường.

Phiên tòa xét xử 13 bị cáo trong đại án Nhật Cường.

Do đó, VKSND TP Hà Nội đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, sửa bản án của TAND TP Hà Nội theo hướng đưa Công ty Nhật Cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; buộc công ty này phải nộp lại khoản tiền 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đồng thời, VKSND TP Hà Nội đề nghị không buộc các bị cáo Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nông Văn Lư, Trần Tất Khoa, Lê Hoài Phương, Ngô Tuấn Sửu, Ngô Đức Tùng, Hoàng Văn Phong, Nguyễn Bảo Trung, Phạm Văn Hiệp, Bùi Quốc Việt và Đỗ Văn Dũng phải liên đới nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, TAND TP Hà Nội nhận định, bị cáo Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) là người giúp sức tích cực cho chủ mưu Bùi Quang Huy nên tuyên mức án 13 năm tù về tội "Buôn lậu" đối với bị cáo này.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) nhận mức án 4 năm về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và 10 năm tù về tội "Buôn lậu", tổng hình phạt 14 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) bị tuyên mức án 3 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng về tội "Buôn lậu", VKS đề nghị bị cáo Đỗ Quốc Huy (Giám đốc Bán hàng Công ty Nhật Cường) 9 năm tù; Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường) 7 năm tù; Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường) 6 năm tù; Bùi Quốc Việt (nhân viên, anh trai ông chủ Nhật Cường) 5 năm tù; Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc) 6 năm tù; Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu) 4 năm tù; Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn) 5 năm tù.

Nguyễn Bảo Trung (ở Hà Nội) bị tuyên mức án 8 năm tù, Ngô Đức Tùng (ở Hà Nội) 6 năm tù, Phạm Văn Hiệp (ở Hải Phòng) 7 năm tù và Đỗ Văn Dũng (ở Hải Phòng) 4 năm tù.

Bản án nhận định, người chủ mưu, cầm đầu trong vụ án này là Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy nhưng đang bỏ trốn. Vai trò thứ 2, tích cực phạm tội nhất sau Huy là Trần Ngọc Ánh nên phải chịu trách nhiệm chung về việc buôn lậu với tổng giá trị tài sản gần 3.000 tỷ đồng.

Ngoài hình phạt chính, HĐXX xét thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung với các bị cáo.

Về khoản thu lời bất chính ở tội "Buôn lậu", bản án nhận định Bùi Quang Huy đã hợp thức hóa và thu lời bất chính hơn 221 tỷ đồng. Do Huy đã bỏ trốn nên HĐXX tuyên buộc 13 bị cáo phạm tội buôn lậu phải liên đới nộp lại khoản tiền thu lời bất chính này.

Cụ thể, Nguyễn Ngọc Ánh phải nộp 69 tỷ đồng, Ngọc 40 tỷ đồng, Lư 10 tỷ đồng và những bị cáo còn lại từ hơn 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng.

Đối với tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", tòa buộc 2 bị cáo Ngọc và Hằng nộp sung công quỹ Nhà nước gần 30 tỷ đồng gây thiệt hại. Trong đó Ngọc 16 tỷ đồng, Hằng hơn 13 tỷ đồng.

Tùng Lâm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dai-an-nhat-cuong-vksnd-tp-ha-noi-khang-nghi-ban-an-so-tham-ar616416.html