Đại án DongABank: Nói lời sau cùng, Vũ Nhôm vẫn kêu oan

Vũ Nhôm khẳng định mình không phạm tội, quan hệ với ông Bình là quan hệ dân sự, đồng thời đề nghị 'xử lý sai phạm của cơ quan tố tụng'.

Sau 17 ngày xét xử vụ án thất thoát 3.600 tỷ đồng ở Ngân hàng Đông Á - DongABank, chiều 13/12, HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, Chủ tịch HĐQT Công ty Bắc Nam 79 cho rằng, ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á, đã minh oan một phần mình qua việc thừa nhận che giấu tình hình của DongABank; không bàn bạc việc thu khống 200 tỷ đồng.

Vũ khẳng định mình không phạm tội, quan hệ với ông Trần Phương Bình là quan hệ dân sự, đồng thời đề nghị "xử lý sai phạm của cơ quan tố tụng".

Các bị cáo được nói lời sau cùng sau hơn 2 tuần bị xét xử.

Trước đó, được gọi tên là người bào chữa bổ sung đầu tiên, bị cáo Phan Văn Anh Vũ cho rằng, bản thân cảm thấy rất mệt mỏi. "Bị cáo và các luật sư đưa ra chứng cứ chứng minh bị cáo vô tội nhưng dường như VKS không quan tâm", Vũ trình bày.

Về biên bản đối chất giữa Vũ và Trần Phương Bình, Vũ nói mình có gan lỳ cũng không dám nói sai sự thật được. "Bị cáo bị sỉ nhục, nếu có chứng cứ thể hiện bị cáo nói không đúng thì có thể khởi tố bị cáo thêm tội Vu khống. Mong HĐXX xem xét, nếu thấy lời khai của bị cáo có căn cứ thì xem xét trách nhiệm những người liên quan", Vũ nói.

Theo Vũ Nhôm, mãi đến khi nhận quyết định điều tra bổ sung, Vũ mới được đối chất. Còn thời điểm trước khi có kết luận điều tra, bị cáo không được cho đối chất nên đã làm đơn gửi Bộ Công an.

"Trong buổi đối chất, bị cáo và anh Bình không hỏi, chỉ có cán bộ điều tra đưa ra câu hỏi. Anh Bình hoàn toàn không trả lời. Tội vu khống nặng lắm nên mong HĐXX cho bị cáo trình bày. Bị cáo không dám vu khống cho cơ quan tố tụng", Vũ trình bày.

Bị cáo Vũ cũng mong HĐXX cho phép được đối chất với bị cáo Bình ngay tại tòa. Nếu không cho đối chất thì mong HĐXX làm rõ việc ông Bình có cho bị cáo Vũ vay 200 tỷ hay không? Bị cáo không muốn nhận bản án mà bị cáo không có tội.

Vũ Nhôm cũng khẳng định có việc nộp 200 tỷ đồng vào công ty Bắc Nam 79 chứ không phải nộp khống như VKS nêu. Quá trình điều tra, Vũ đều thừa nhận 200 tỷ đồng không phải của mình mà là tiền bị cáo Bình cho Vũ mượn.

Tham gia tự bào chữa tại tòa, bị cáo Trần Phương Bình cho rằng việc Vũ Nhôm nói về phiên đối chất tại trại giam T16 hơi quá. Ông cho biết hôm đó có to tiếng nhưng nếu nói như Vũ là bị khủng bố tinh thần thì không đến mức đó.

Về việc luật sư bào chữa cho Vũ đưa ra lời khai tại bản cung bị cáo Bình nói có cho Vũ vay 200 tỷ đồng nhưng trước tòa lại nói không, ông Bình lý giải rằng, trong quá trình làm việc, bị cáo có trao đổi với cán bộ điều tra 200 tỷ là của DongABank cho Vũ mượn.

Được gọi lên trước đó để nói lời sau cùng, ông Trần Phương Bình cảm ơn HĐXX và Viện kiểm sát tạo điều kiện để ông giải thích rõ hơn về những hành vi bị cáo buộc, đồng thời mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho cán bộ, nhân viên cấp dưới của DongABank.

Theo Bình, bị cáo luôn muốn DongABank phát triển và tồn tại, vì DongABank là tâm huyết của bị cáo. Nhưng muốn phát triển, tồn tại thì phải làm nhiều cách. Và vì mục đích này nên đưa ra quyết sách, chủ trương chưa phù hợp, vi phạm pháp luật.

Bị cáo cũng cho rằng ông cảm thấy rất có lỗi với Thành ủy, UBND TP HCM, Ngân hàng Nhà nước… "Bị cáo thật sự xin lỗi các cá nhân, tổ chức, hơn 3.000 nhân viên của DongABank và đặc biệt xin lỗi 25 bị cáo bị truy tố với bị cáo trong vụ án này. Bị cáo thấy mình có lỗi với gia đình với vợ vì đã sử dụng tên tuổi họ, làm hoen ố danh dự gia đình bị cáo.

Bị cáo Bình xin phép HĐXX được cúi đầu xin lỗi 25 bị cáo, bị cáo tự nguyện kiếp sau, kiếp sau nữa bị cáo làm thân trâu ngựa để chuộc lỗi này", bị cáo Bình bật khóc nức nở.

Ngoài ra, bị cáo này đề đạt 3 nguyện vọng: Thứ nhất, Bình mong khi HĐXX cho ra phán quyết xác định Vũ Nhôm phải chuyển tiền VNĐ trả tương đương 13,4 triệu USD vào Cục thi hành án dân sự với nội dung gì thì Vũ tự sử dụng nhưng ghi thêm là phần khắc phục liên quan hành vi phạm tội của ông.

Bị cáo Trần Phương Bình bật khóc trong lời nói sau cùng.

Thứ hai, Bình xin HĐXX xem xét những hoàn cảnh cụ thể là cán bộ nhân viên DongABank để có sự khoan hồng nhất định với các bị cáo đó. Nguyện vọng thứ 3 là xin cho phép quay lưng cúi đầu xin lỗi.

Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, HĐXX tuyên bố nghị án và sẽ tuyên án vào lúc 9h ngày 20/12.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/dai-an-dongabank-noi-loi-sau-cung-vu-nhom-van-keu-oan-262217.htm