Daewoo Shipbuilding nhận số đơn hàng 'khủng' trong năm 2019

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co (Hàn Quốc), công ty đóng tàu lớn thứ hai thế giới về số đơn hàng khẳng định đã nhận được đơn đặt mua 6 tàu container trị giá 891,8 tỷ won (771 triệu USD).

Theo thỏa thuận, Daewoo Shipbuilding sẽ chuyển giao số tàu trên cho một khách hàng ở châu Phi vào tháng 10/2022. Như vậy, kể từ đầu năm 2019 đến nay, Daewoo Shipbuilding đã nhận được các đơn hàng mua tổng cộng 39 tàu với giá trị 6,88 tỷ USD, đạt 82% mục tiêu đề ra trước đó.

Theo số liệu công bố mới đầy của hãng nghiên cứu đóng tàu và vận tải biển Clarkson (Anh), số đơn hàng đóng tàu của Hàn Quốc trong tháng 10/2019 đạt 1,29 triệu tấn tổng hợp bù (CGT), tương đương 17 chiếc, tăng 324% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc có đơn đặt hàng theo tháng vượt mốc 1 triệu tấn CGT.

Giá trị các đơn hàng trong tháng 10/2019 của Hàn Quốc là 2,6 tỷ USD, tăng 287% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao kỷ lục. Như vậy, Hàn Quốc đã nhận được 8/10 đơn đặt hàng đóng tàu trên thế giới, vượt qua Trung Quốc, dẫn đầu cả về số lượng lẫn giá trị đơn hàng.

Do chủ yếu nhận đơn hàng đóng các loại tàu có giá trị cao, kể từ tháng 8/2019, Hàn Quốc đã dẫn đầu thế giới về giá trị đơn hàng, song vẫn thua Trung Quốc về số lượng đơn hàng. Trong tháng trước, các doanh nghiệp Hàn Quốc chiếm tới 86% tổng đơn hàng đóng tàu trên thế giới./.

Anh Quân (Tổng hợp)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/daewoo-shipbuilding-nhan-so-don-hang-khung-trong-nam-2019/143814.html