Đặc vụ FBI thú nhận buộc tội nhầm giáo sư là gián điệp Trung Quốc

Đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kujtim Sadiku thú nhận rằng ông đã buộc tội nhầm Tiến sĩ Anming Hu, nguyên Phó giáo sư tại Đại học Tennessee, là gián điệp của Trung Quốc.

Xe của FBI bên ngoài trụ sở cơ quan ở Washington. Ảnh: Reuters

Xe của FBI bên ngoài trụ sở cơ quan ở Washington. Ảnh: Reuters

Đài Sputnik đưa tin, trước tòa án ở Knoxville (Tennessee), đặc vụ Sadiku thừa nhận đã cáo buộc sai sự thật đối với ông Hu, sinh ra tại Trung Quốc, là một gián điệp của quân đội nước này. Cho đến nay, không có bằng chứng nào cho thấy ông Hu - chuyên gia công nghệ hàn được quốc tế công nhận - là một gián điệp.

Giải thích với bồi thẩm đoàn, Kujtim Sadiku cho biết đã đưa ra cáo buộc này dựa trên thông tin Phó giáo sư Anming Hu là thành viên trong kế hoạch nhân tài của Chính phủ Trung Quốc.

Đặc vụ FBI khai trước tòa rằng ông đã thực hiện cuộc điều tra vội vàng về Hu thông qua công cụ tìm kiếm đơn giản trên Google và bản dịch sơ bộ của một tờ thông tin bằng tiếng Trung có sự tham gia của giáo sư công nghệ nano nổi tiếng này.

Theo bản dịch của Sadiku, năm 2012, chương trình “Ngàn người tài” của Trung Quốc đã trao cho ông Hu một hợp đồng ngắn hạn để giảng dạy cho sinh viên tại Đại học Công nghệ Bắc Kinh. Nhưng thông tin này là không có cơ sở.

Kết quả, ông Anming Hu - người sang Mỹ giảng dạy từ năm 2013 - đã bị tước chức danh giáo sư tại Đại học Tennessee, nơi ông đang nghiên cứu về công nghệ nano. Ông cũng không được trả hộ chiếu trừ khi ba cáo buộc gian lận điện tử chống lại ông được gỡ bỏ.

Năm 2018, Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi động “Sáng kiến Trung Quốc” hướng dẫn các đặc vụ liên bang truy quét gián điệp kinh tế của Bắc Kinh tại Mỹ. Các giáo sư người Trung Quốc làm việc trong những trường đại học Mỹ nhanh chóng trở thành mục tiêu của sáng kiến này. Hu là giáo sư đầu tiên hầu tòa vì cáo buộc làm gián điệp.

Thẩm phán Quận phía Đông của bang Tennessee Thomas Varlan có thể ra phán quyết trong tuần này rằng các công tố viên không có đủ bằng chứng để buộc tội gian lận đối với ông Hu, hoặc ông có thể cho phép một bồi thẩm đoàn 12 người quyết định vụ án này.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/dac-vu-fbi-thu-nhan-buoc-toi-nham-giao-su-la-gian-diep-trung-quoc-20210615111405973.htm