'Đặc vụ áo đen' và 'Ngày độc lập' thất bại: Do không có Will Smith?

'Đặc vụ áo đen: Sứ mệnh toàn cầu' đã lặp lại một trong những sai lầm của 'Ngày độc lập: Tái chiến' khi đều là phần phim tiếp theo nhưng lại không có Will Smith xuất hiện.

Đặc vụ áo đen: Sứ mệnh toàn cầu - bom tấn được kỳ vọng của Sony vừa ra mắt tuần qua đã trở thành “bom xịt” khi chỉ thu về 28,5 triệu USD. Phần phim thứ 4 của Đặc vụ áo đen trở thành phim có doanh thu mở màn thấp nhất loạt phim khi ba phần trước đều có doanh thu vượt qua mức 51 triệu USD.

Bộ đôi Chris Hemsworth và Tessa Thompson được kỳ vọng sẽ thay thế hai ngôi sao của ba phần trước là Will Smith và Tommy Lee Jones. Tuy nhiên, cả hai đều không thể kéo được doanh thu của bộ phim đi lên. Bộ phim nhận nhiều đánh giá tiêu cực từ giới phê bình và cả phía khán giả.

Trước đó Ngày độc lập: Tái chiến, ra mắt vào năm 2016, phim hứa hẹn nối tiếp phần công của Ngày độc lập (phần phim ra mắt vào năm 1996, đoạt giải Oscar cho bộ phim kỹ xảo hay nhất và doanh thu lên đến 817 triệu USD) cũng không đạt được kỳ vọng của nhà sản xuất. Phim chỉ thu về 41,6 triệu USD trong 3 ngày đầu công chiếu, tổng doanh thu khi kết thúc phim đạt 389 triệu USD, quá ít so với số tiền sản xuất lên tới 165 triệu USD.

 Hai vai diễn đưa Will Smith trở nên nổi tiếng hơn. Ảnh: IT.

Hai vai diễn đưa Will Smith trở nên nổi tiếng hơn. Ảnh: IT.

Điểm chung của hai phim kể trên đều là: Đều không có Will Smith. Điều này khá đáng tiếc khi nhắc tới Đặc vụ áo đenNgày độc lập. Khán giả sẽ nhớ tới Will Smith khi nghĩ tới điệp viên áo đen J trong các phim Đặc vụ áo đen hay người phi công anh hùng trong Ngày độc lập. Hai thương hiệu phim trên cũng chính là bước đệm vững chắc để đưa Will trở thành một trong những sao hạng A của Hollywood.

Cách mà nhà sản xuất Đặc vụ áo đenNgày độc lập thực hiện phần tiếp theo khá giống nhau khi đều kể về một câu chuyện mới cùng những ngôi sao mới với hi vọng sẽ đem lại làn gió mới. Trong Ngày độc lập: Tái chiến, ngoài sự trở lại của những gương mặt cũ như Jeff Goldblum, Bill Pullman, phim có sự góp mặt của các diễn viên mới như Liam Hemsworth, Maika Monroe, Jessie Usher…

Còn đối với Đặc vụ áo đen: Sứ mệnh toàn cầu, nhà sản xuất lại đặt cược vào Chris Hemsworth và Tessa Thompson, hai diễn viên nổi tiếng và đã từng cực kỳ ăn ý trong Thor: Ragnarok.

Tuy nhiên, tất cả các diễn viên trên đều không thể vượt qua được cái bóng quá lớn của Will Smith để tạo nên sự thành công mới cho phim. Thất bại của Ngày độc lập: Tái chiến đã rõ. Còn đối với Đặc vụ áo đen: Sứ mệnh toàn cầu, mọi chuyện dường như cũng không khá hơn.

Screenrant nhận định, không thể chắc chắn rằng nếu Will Smith xuất hiện thì hai phim trên sẽ thành công. Tuy nhiên, nếu gạt bỏ hoàn toàn một tượng đài của phim thì khả năng thành công sẽ khó mà cao được.

Vì vậy, các nhà sản xuất phim nên tạo ra sản phẩm mới hoặc ít nhất, hãy ngừng việc làm lại những bộ phim liên quan đến Will Smith mà lại không có Will Smith

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/dac-vu-ao-den-va-ngay-doc-lap-that-bai-do-khong-co-will-smith-164914.html