'Đắc tội' Huawei, FedEx sắp bị Trung Quốc trừng phạt?

Một số nguồn tin tiết lộ Trung Quốc xem xét đưa công ty chuyển phát nhanh FedEx vào danh sách thực thể không đáng tin.

FedEx nhiều khả năng là đơn vị bị Trung Quốc đưa vào danh sách thực thể không đáng tin đầu tiên - Ảnh: Reuters

FedEx nhiều khả năng là đơn vị bị Trung Quốc đưa vào danh sách thực thể không đáng tin đầu tiên - Ảnh: Reuters

Theo các nguồn tin, các bước chuẩn bị cần thiết đều đã hoàn thành. Giới lãnh đạo Bắc Kinh sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Bộ Tài chính Trung Quốc vào cuối tháng 5 thông báo xây dựng danh sách thực thể không đáng tin - bao gồm cá nhân/tổ chức làm tổn hại nghiêm trọng lợi ích của công ty Trung Quốc do không tuân thủ nguyên tắc thị trường, vi phạm hợp đồng, chặn nguồn cung vì lý do phi thương mại.

Đây được xem là biện pháp trả đũa tương xứng cho việc Bộ Thương mại Mỹ đưa Huawei cùng 68 chi nhánh vào danh sách đối tượng mà giới chức Washington xác định có liên quan hoặc có khả năng tham gia hoạt động đi ngược lại lợi ích, an ninh quốc gia Mỹ.

FedEx có nguy cơ trở thành “nạn nhân” đầu tiên sau khi Huawei cáo buộc đơn vị này chuyển 4 bưu kiện chứa tài liệu công nghệ của tập đoàn viễn thông này sai địa chỉ (trong đó 2 bưu kiện gửi sang Mỹ). Phía Trung Quốc đang tiến hành điều tra.

Cả Bộ Tài chính lẫn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đều từ chối bình luận về thông tin nêu trên. Giám đốc điều hành FedEx Fred Smith phát biểu: “Chúng tôi hy vọng có thể thuyết phục họ rằng đây không phải hoạt động ác ý mà chỉ là sai sót từ một nhân viên”.

Trung Quốc đến nay vẫn chưa công bố nội dung chi tiết, chỉ khẳng định thực thể có tên trong danh sách không đáng tin phải hứng chịu biện pháp trừng phạt.

Cẩm Bình (theo Straits Times)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/dac-toi-huawei-fedex-sap-bi-trung-quoc-trung-phat-115894.html