Đặc thù trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đã mang đến mối quan hệ thực chất

Trong khuôn khổ chương trình 'Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc' lần thứ 5, năm 2018, chiều 20-11, tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đã diễn ra chương trình tọa đàm 'Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc'. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc tham dự chương trình.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các cán bộ quân sự cấp cao hai nước tham dự chương trình. Ảnh: Trần Đức

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các cán bộ quân sự cấp cao hai nước tham dự chương trình. Ảnh: Trần Đức

Tham gia tọa đàm giao lưu có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Trung tướng Thiệu Nguyên Minh, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc; đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cùng đại diện chỉ huy một số đơn vị tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Các đại biểu tham dự chương trình tọa đàm. Ảnh: Bảo Ngọc

Qua chia sẻ của các vị khách mời, có thể thấy rõ, nền tảng vững chắc trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là tình cảm tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước cũng như nhân dân hai nước. Từ nền tảng đó, rất nhiều mối quan hệ hợp tác khác đã được xây dựng, trong đó có hợp tác quốc phòng biên giới, mà “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc” diễn ra trong 5 năm qua là một điểm sáng. Đặc biệt, từ sau khi có hoạt động này, cơ chế hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước ngày càng hoàn thiện và phát triển, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong quản lý biên giới; tăng cường giao lưu hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

Nghệ sỹ hai nước biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Bảo Ngọc

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới còn mang ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc, đó là góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, kết nghĩa giữa các thôn, bản hai bên biên giới, giúp cho nhân dân hai nước có thêm cơ hội giao lưu văn hóa dân tộc, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, áp dụng khoa học vào sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa tặng hoa nghệ sỹ hai nước. Ảnh: Bảo Ngọc

“Ý nghĩa lớn nhất của giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới là mang đặc thù giữa Việt Nam và Trung Quốc mà không có quốc gia nào có được. Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, có lịch sử lâu đời và có chung một thể chế chính trị. Từ đặc thù đó đã mang đến tính thực chất cho quan hệ hợp tác quốc phòng. Qua đó nhằm xây dựng lòng tin và củng cố hòa bình giữa hai nước, xây dựng một đường biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển, lấy người dân làm trung tâm. Điều đặc biệt, đây là hợp tác quốc phòng nhưng người hưởng lợi từ sự hợp tác này là nhân dân của hai nước, nhất là người dân hai bên biên giới. Và chương trình giao lưu này cũng sẽ tiếp tục giúp hai bên củng cố lòng tin, cùng bảo vệ Tổ quốc, xây dựng sự đoàn kết Việt Nam - Trung Quốc” - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa ký biên bản Chương trình “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc” lần thứ 5. Ảnh: Bảo Ngọc

Cũng trong chiều 20-11, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa đã ký biên bản Chương trình “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc” lần thứ 5.

Nhóm phóng viên

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/dac-thu-trong-quan-he-viet-nam-trung-quoc-da-mang-den-moi-quan-he-thuc-chat/