Đặc sản miền Trung: Chuối ngự, rau quế... tiêu tán vì mưa bão, nông dân thất thu hàng trăm triệu đồng

Mưa bão khiến nhiều rau màu, đặc sản ở miền Trung như: Làng rau Trà Quế, chuối ngự Quãng Ngãi... hư hỏng nặng gần như mất trắng khiến hàng trăm hộ gia đình thất thu lớn hàng trăm triệu đồng.

Mưa bão khiến nhiều vựa rau màu, cây trái ở miền Trung ngập úng, đổ gãy.

Mưa bão khiến nhiều vựa rau màu, cây trái ở miền Trung ngập úng, đổ gãy.

Làng rau Trà Quế, xã Cẩm Hà (TP Hội An, Quảng Nam), mưa lớn khiến hàng chục héc ta rau nơi đây bị hư hỏng hoàn toàn, phần lớn là rau chuẩn bị thu hoạch như rau thơm, mồng tơi, rau muống, cải đỏ…

Thôn Trà Quế có 190 gia đình trồng 18,5ha rau sạch, với hơn 20 loại rau các loại như cải, cải cúc, xà lách, hành, muống, khoai lang… và các loại rau thơm như rau húng, mùi, kinh giới, tía tô để cung ứng cho thị trường, mỗi ngày xuất ra thị trường gần 2 tấn rau tuy nhiên do đợt mưa lũ này nên vựa rau lớn nơi đây hư hại gần như hoàn toàn, thiệt hại rất lớn.

Tương tự, tại vườn rau hữu cơ Thanh Đông ở xã Cẩm Thanh (TP Hội An), nước lũ đã làm ngập úng hơn 1ha rau vừa mới gieo trồng lại sau cơn bão số 5. Chỉ trong vòng 1 tháng, làng rau Thanh Đông bị thiệt hại tới 2 lần.

Vựa rau Trà Quế ở xã Cẩm Hà (TP Hội An, Quảng Nam) ngập úng (ảnh QNO).

Không riêng gì người dân trồng rau ở Quảng Nam, tại huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế), mưa lớn cũng khiến một số xã ngập nặng, rau màu gần như mất trắng.

Theo thống kê sơ bộ tại huyện Phú Vang, mưa lớn khiến xã Phú Mậu ngập nặng 6/6 thôn. Nơi ngập sâu nhất khoảng 1,6 mét khiến 30 ha rau màu và 10 ha hoa thiệt hại hầu như 100%.

Còn xã Phú Dương ngập toàn bộ 9 thôn, nơi ngập sâu nhất khoảng 1 mét. 5 ha màu thiệt hại 100%; Xã Phú Thượng ngập 8/8 thôn, nơi sâu nhất khoảng 1,2 mét, khoảng 5ha hoa màu hư hại nặng; Xã Phú Gia, toàn bộ hơn 20ha với hơn 100 hồ nuôi trồng thủy sản cao triều, hạ triều mất hết, cá trôi gần như 100%.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Phú Vang, đến sáng 10/10, do mực nước triều dâng cao, cộng với nước từ thượng nguồn đổ về nên toàn bộ diện tích hồ nuôi trồng thủy sản cao triều hạ triều đều bị ngập hoàn toàn trong nước, với diện tích 1.365 ha, chỉ còn khoảng hơn 100 ha cao triều ở xã Phú Xuân chưa bị ngập. Diện tích rau màu bị hỏng do mưa lớn và ngập là 57,2 ha tập trung tại các xã Phú Mậu, Phú Diên, Vinh Xuân, Vinh Thanh, Phú Dương. Trong đó, xã Phú Mậu là “vựa” rau màu và hoa của Phú Vang, bị thiệt hại nặng nhất.

Xã Hành Tín Đông (huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ đổ bộ, cơn bão số 6 đã khiến 2.000 gốc chuối ngự ở đây bị gãy đổ, hàng trăm hộ nông dân thiệt hại lớn.

Mưa bão quật ngã vựa chuối lớn ở xã Hành Tín Đông (Thừa Thiên Huế) khiến hàng trăm gia đình thất thu lớn (báo TTHO).

Hơn 25 ha chuối được trồng để phục vụ Tết Nguyên đán ở vùng trồng chuối lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi đang phát triển tốt thì chỉ trong vài giờ đồng hồ, tất cả đều tan thành mây khói. Nhiều gia đình đầu tư hàng chục triệu đồng đã bị mất trăng chỉ sau trận bão ngắn.

Gần chục năm nay, nhiều gia đình ở Hành Tín Đông phất lên nhờ trồng chuối. Ngày rằm và mồng một hàng tháng, mỗi buồng chuối bán được 80.000-100.000 đồng. Còn dịp Tết thì lên tới 180.000-200.000 đồng/buồng. Nhưng giờ sau trận bão số 6, cả làng đều thất thu. Hơn 200 hộ trồng chuối đang đứng ngồi không yên vì thiệt hại ước tính ban đầu đã lên đến hơn 300 triệu đồng.

Theo lãnh đạo xã Hành Tín Đông, trung bình mỗi hộ trồng chuối có thu nhập từ 2-10 triệu đồng/sào/năm, đặc biệt vụ Tết có thể thu về gấp 3 lần so với các ngày trong năm. Từ lâu, cây chuối ngự đã trở thành thu nhập chính của hơn 200 hộ trồng chuối ở Hành Tín Đông. Thế nhưng, bão số 6 đã gây thiệt hại hơn 2/3 diện tích với thiệt hại đáng kể, khiến các hộ trồng chuối rơi vào cảnh điêu đứng.

PV (t/h)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/thi-truong/24h/dac-san-mien-trung-hong-do-mua-bao-nong-dan-g-mat-hang-tram-trieu-dong-266607.html