'Đặc sản'… cầu may mắn (!?)

Những ngày cuối năm Kỷ Hợi, người người, nhà nhà bận rộn với công việc mua sắm, chuẩn bị đón Tết, vui xuân con Chuột. Với nhiều gia đình vùng nông thôn, chỉ cần sắm cho con trẻ bộ áo quần mới cùng các loại nhu yếu phẩm, như: gạo, bánh, thịt heo là đủ. Ngược lại, những kẻ khá giả ở thành phố Đà Nẵng lại lùng sục, tìm những loại đặc sản từ rừng xuống biển để cầu may mắn cho những ngày đầu năm...

Những ngày cuối năm Kỷ Hợi, người người, nhà nhà bận rộn với công việc mua sắm, chuẩn bị đón Tết, vui xuân con Chuột. Với nhiều gia đình vùng nông thôn, chỉ cần sắm cho con trẻ bộ áo quần mới cùng các loại nhu yếu phẩm, như: gạo, bánh, thịt heo là đủ. Ngược lại, những kẻ khá giả ở thành phố Đà Nẵng lại lùng sục, tìm những loại đặc sản từ rừng xuống biển để cầu may mắn cho những ngày đầu năm...

Bà Nguyễn Thị Thiện cùng tang vật.

Bà Nguyễn Thị Thiện cùng tang vật.

Nắm bắt thị hiếu của dân nhà giàu, nhiều đối tượng cư trú tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam đổ xô đi buôn các loại đặc sản của rừng, như: heo, nai, nhím... Trước tình trạng săn bắn, mua bán trái phép động vật hoang dã diễn biến khá phức tạp, cuối năm 2019 và đầu năm 2020 lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường lên kế hoạch đấu tranh. Qua kiểm tra, các trinh sát (TS) Phòng Cảnh sát PCTP về Môi trường phát hiện tại nhà ông Chung N. (1974), trú xã Chà Vàl, H. Nam Giang, phát hiện ông Nguyệt và nhà bà Đinh Thị S. (1978), trú TT Thạnh Mỹ, Nam Giang đang nuôi nhốt và tàng trữ trái phép 1 cá thể tê tê Java, 15 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung còn sống với khối lượng khoảng 11,5kg, 4 cá thể sa nhân còn sống với khối lượng khoảng 2,5kg, 12 cá thể chồn chưa xác định chủng loại với khối lượng khoảng 22kg, 3 cá thể thỏ rừng với khối lượng khoảng 3kg.

Ngày 8-1-2020, tiếp tục kiểm tra đã phát hiện bà Nguyễn Thị Thiện (1966), trú thôn Lau Đu, xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn có hành vi tàng trữ trái phép 59 kg sản phẩm động vật hoang dã, gồm: nhím, heo rừng. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng: số thịt heo rừng, nhím... nói trên được thu mua của những đối tượng săn bắn trái phép, để bán cho khách hàng tại TP Đà Nẵng và các thị tứ trong tỉnh Quảng Nam với mục đích cầu mạnh khỏe, may mắn... trong những ngày đầu năm mới Canh Tý 2020. Chưa biết việc sử dụng thịt nai, heo rừng... có gặp được may mắn hay không song theo các nhà khoa học, sản phẩm động vật rừng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì, trong thịt có chứa nhiều mầm bệnh chưa được kiểm soát hoặc các chất bảo quản bị cấm sử dụng, như: phân u-rê, for-mon...

Theo lãnh đạo Cảnh sát PCTP về Môi trường CA tỉnh Quảng Nam: ngoài việc tịch thu tang vật, CQĐT tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng tàng trữ, mua bán sản phẩm động vật rừng theo quy định của pháp luật. Và, qua những vụ việc trên mong mọi người hãy từ bỏ thói quen mua sắm “đặc sản” cầu may mắn đầu năm để góp phần bảo vệ động vật rừng và sức khỏe của chính mình.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_219320_-dac-san-cau-may-man-.aspx