Đặc sắc văn hóa khu vực qua triển lãm 'Quốc hoa các nước ASEAN'

'Dân tộc nào cũng có một loài hoa biểu tượng riêng. Triền lãm quốc hoa các nước ASEAN lần này là cơ hội để chúng ta cùng giao lưu và hiểu sâu thêm nền văn hóa của mỗi nước trong khối, thể hiện niềm hy vọng về một ASEAN ngày càng bền chặt và vững mạnh trong tương lai', ông Vũ Hồ, Vụ trưởng vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao chia sẻ.

Triển lãm "Quốc hoa các nước ASEAN"

Chiều 2/10 tại Trung tâm Thông tin & Văn hóa Hồ Gươm đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm "Quốc hoa các nước ASEAN".

Triển lãm diễn ra nhân dịp kỷ niệm các sự kiện lớn như 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô và đặc biệt là năm Việt Nam giữ chức Chủ tịch ASEAN.

Đến với triển lãm, khán giả thủ đô và những người yêu nghệ thuật sẽ được chiêm ngưỡng 10 tác phẩm vẽ quốc hoa do các họa sĩ Việt Nam thể hiện.

Bao gồm các họa sĩ Nguyễn Thị Bích Hồng, Đào Thị Liên Hương, Bùi Minh Hòa, Nguyễn Tuấn Anh, Lê Vinh.

Mỗi tác phẩm đều được các họa sĩ nghiên cứu kỹ càng, tìm hiểu văn hóa đặc sắc, đặc trưng của mỗi quốc gia, và từ đó các họa sĩ đã kể những câu chuyện về những nền văn hóa ấy bằng những sắc màu phong phú, thăng hoa và đầy cảm xúc.

Triển lãm do Vụ ASEAN (Bộ Ngoại giao) phối hợp cùng UBND quận Hoàn kiếm, Ban Vận động Mỹ thuật và Ngoại giao Văn hóa Việt Nam và Nhóm vẽ Quốc hoa tổ chức sẽ kéo dài đến hết ngày 12/10.

Nguyễn Thanh

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/dac-sac-van-hoa-khu-vuc-qua-trien-lam-quoc-hoa-cac-nuoc-asean-20201002211241002.htm